Mất gần 140 triệu đồng vì người thân bị hack Facebook

15:05 - Thứ Ba, 18/12/2018 Lượt xem: 7179 In bài viết

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang điều tra 2 vụ chiếm tài khoản trên Facebook bằng thủ đoạn giả danh người thân, yêu cầu chuyển tiền và mua thẻ cào game để chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, chị H.T.Th. (27 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) nhận được tin nhắn Facebook của em trai H.V.L đang du học tại Nhật Bản nói gặp khó khăn về tài chính nên nhờ chị Th. chuyển tiền vào 2 số tài khoản.

Thương em bên xứ người không ai giúp đỡ nên chị Th. đã ra ngân hàng gần nhà để chuyển 39,6 triệu đồng vào số tài khoản 012019898xxx mang tên Ph.V.H. và 19,7 triệu đồng vào số tài khoản 107868148xxx mang tên Th.Thi.M.

Chuyển tiền xong, chị Th. gọi điện cho em trai để thông báo thì mới tá hỏa rằng Facebook của anh L. đã bị kẻ gian hack. Biết đã bị kẻ gian lừa đảo nên chị Th. nhanh chóng đến Công an TP Biên Hòa trình báo. Tương tự, chị V.Th.Nh. (29 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú tại phường Tân Hiệp) đang ở nhà thì nhận được tin nhắn Facebook có nick S.B của chị Q.H.Nh. - là chị họ của chị Nh. hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc nhờ mua 10 thẻ game mệnh giá 1 triệu đồng/thẻ rồi gửi qua nick trên.

Tin tưởng người thân đang cần thẻ game để nộp nên chị Nh. đã đến tiệm điện thoại ở gần nhà mua 10 thẻ game trị giá 10 triệu đồng rồi dùng điện thoại chụp hình thẻ game gửi qua tin nhắn messenger cho nick S.B. Khi vừa gửi xong, nick S.B lập tức nhắn tin lại cho chị Nh. nói lý do khách hàng đang cần nạp thẻ và nhờ chị Nh. tiếp tục ra mua thêm thẻ game về nạp.

Tưởng thật, chị Nh. đã 3 lần ra mua thêm tổng cộng 60 thẻ game mệnh giá 1 triệu đồng/thẻ rồi chụp hình thẻ game gửi qua tin nhắn messenger cho nick S.B. Lúc này nick S.B nhắn tin lại cho chị Nh. yêu cầu xóa hết tất cả các dữ liệu hình ảnh đã gửi và đốt hết những thẻ game đã mua. Biết mình bị lừa, chị Nh. đã đến cơ quan Công an trình báo.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top