Bắt vụ vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

09:47 - Thứ Ba, 05/03/2019 Lượt xem: 7658 In bài viết

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 ba lô màu đen trên lưng đối tượng, bên trong có chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và một con dao.

 

Đối tượng Thạo Kdênh Vàng bị bắt cùng tang vật.

Chiều 4-3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 485L, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 4-3, tại khu vực đường tuần tra biên giới cách mốc 477 khoảng 2km về phía Việt Nam, lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, Hải quan tỉnh và lực lượng của Bộ Công an đã mật phục vây bắt đối tượng Thạo Kdênh Vàng (24 tuổi, trú tại bản Thồng Viêng Khăm, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxây, Lào) khi đang băng rừng vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam.

 

Đối tượng Thạo Kdênh Vàng bị bắt giữ.

 

Đối tượng Thạo Kdênh Vàng bị bắt giữ.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 ba lô màu đen mang trên lưng đối tượng, bên trong có chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và một con dao.

 

Áp giải đối tượng Thạo Kdênh Vàng và tang vật về cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đối tượng Thạo Kdênh Vàng bị bắt giữ cùng tang vật.

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top