Chiêu lừa “vé máy bay giá rẻ” khiến nhiều người mắc bẫy

15:01 - Thứ Hai, 13/05/2019 Lượt xem: 6417 In bài viết
Bằng thủ đoạn quảng cáo bán vé máy bay giá rẻ, Lương đã lên mạng Internet đặt vé để lấy mã đặt chỗ chuyển cho người mua nhưng không thanh toán tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Minh Lương (SN 1982, ở ngõ 658 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

 

Đối tượng Nguyễn Minh Lương.

Bằng thủ đoạn quảng cáo bán vé máy bay giá rẻ, Lương đã lên mạng Internet đặt vé để lấy mã đặt chỗ chuyển cho người mua nhưng không thanh toán tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Một trong những nạn nhân của Nguyễn Minh Lương là anh Hoàng Minh Châu (quê Ứng Hòa, Hà Nội), hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản cho biết, đầu năm 2017, thông qua một số người quen giới thiệu Lương chuyên bán vé máy bay giá rẻ, anh Châu đã kết bạn với Lương trên mạng xã hội Facebook. 

Cuối năm 2017, anh Châu có nhu cầu đưa vợ con từ Nhật Bản về Việt Nam nên nhờ Lương mua giúp vé máy bay giá rẻ. Không những mua giúp vé cho anh Châu với giá còn thấp hơn giá của hãng, khi gia đình anh Châu về đến sân bay Nội Bài, trực tiếp Lương còn đi ôtô ra đón đưa về đến tận nhà. 

Dọc đường đi, Lương trò chuyện tình cảm như người nhà khiến anh Châu rất xúc động.

Lương cho biết, chị ta có mối quan hệ thân thiết với các hãng bay nên có nguồn mua được vé máy bay rẻ và đề nghị anh Châu kết hợp làm “đại lý” vé máy bay cho cộng đồng người Việt ở Nhật Bản. Nghĩa là nếu người Việt Nam nào ở Nhật muốn mua vé máy bay giá rẻ để về nước thì thông qua anh Châu để liên hệ, chuyển tiền về Việt Nam cho Lương mua giúp. 

Mừng vì gặp được một người đồng hương tốt bụng, khi quay trở lại Nhật, anh Châu đã liên hệ với  bạn bè, người thân trong gia đình và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản để đặt vé máy bay giúp mọi người. 

Sau khi có người nhờ mua vé, anh Châu chuyển tiền vào tài khoản của Lương và thông tin của người mua vé. Ngược lại, Lương chuyển cho anh Châu về thông tin chuyến bay, giá vé và ngày giờ bay. Vài lần đầu, việc mua bán vé máy bay diễn ra khá suôn sẻ. Thậm chí, một người bạn của anh Châu có người thân ở Việt Nam qua đời nhờ mua giúp vé máy bay để về Việt Nam gấp. Khi nhận tiền mua vé, Nguyễn Minh Lương đã giảm giá 10% với lý do “chia sẻ” nỗi đau mất mát với bạn anh Châu. Với hành động này, Nguyễn Minh Lương đã lấy được lòng tin tuyệt đối của anh Châu.

Biết anh Châu đã tin tưởng, Nguyễn Minh Lương chủ động liên hệ rủ anh Châu góp tiền đầu tư kinh doanh vé máy bay. Anh Châu đồng ý góp gần 200 triệu đồng. 

Mọi việc ban đầu diễn ra khá hanh thông. Cho đến cuối tháng 7-2018, rất nhiều người Việt Nam ở Nhật Bản nhờ anh Châu mua vé máy bay về nước. Anh Châu đã chuyển thông tin của khách và số tiền gần 245 triệu đồng cho Lương để mua vé. Tuy nhiên, gần đến ngày bay, Lương thông báo có “sự cố” nên vé máy bay bị hủy nhưng cũng không trả lại tiền cho anh Châu. 

Vì đã nhận tiền của khách nên anh Châu đành bỏ tiền túi ra để hoàn vé và đặt vé máy bay khác với số tiền là 402 triệu đồng. Sau đó anh Châu tìm hiểu và được biết Lương đã lừa rất nhiều người Việt Nam khác ở Nhật với thủ đoạn tương tự.

Ngoài anh Hoàng Minh Châu, có rất nhiều nạn nhân khác cũng đã gửi đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Nguyễn Minh Lương tới cơ quan điều tra với cùng thủ đoạn tương tự. 

Sau một vài lần đầu bán vé máy bay với giá rẻ để lấy lòng tin của người mua, Lương dụ dỗ họ gom tiền của những người có nhu cầu để chuyển cho cô ta. Sau đó lợi dụng việc đặt vé máy bay online qua mạng, Lương vào trang web bán vé trực tuyến lấy mã đặt chỗ chuyển cho người mua vé. Do Lương không trả tiền nên sau 24 giờ, hệ thống sẽ tự hủy mã đặt chỗ đó. 

Để tránh việc người mua vé tìm đòi tiền, Lương thường nhằm vào người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Hậu quả rất nhiều người đến sát ngày bay không có vé đành cay đắng bỏ tiền ra mua vé với giá cao. 

Để đánh lừa được nhiều người, Nguyễn Minh Lương không quảng cáo việc bán vé máy bay trên trang Facebook cá nhân mà chỉ trao đổi qua tin nhắn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Lương đã chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng của khách hàng.

Để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Minh Lương, liên hệ cán bộ điều tra Trần Anh Dũng, Đội 10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để cung cấp thông tin và giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0913569000.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top