Vụ trường Gateway: Tại sao bà Quy bị tạm giam còn tài xế Phiến được tại ngoại?

14:41 - Thứ Năm, 05/09/2019 Lượt xem: 8165 In bài viết

Cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy xác định trong vụ án cháu Lê Hoàng Long tử vong trên ô tô đưa đón có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến khi cẩu thả không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Nguyễn Bích Quy. Hậu quả cháu Long bị bỏ quên trên chiếc ô tô Ford Transit mang BKS: 29B - 069.56 nhiều giờ đồng hồ trong ngày 6/8. 

Bị can Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến.

Ngày 4-9, liên quan đến việc cùng bị cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy ( Hà Nội) khởi tố cùng tội danh “ Vô ý làm chết người” theo Điều 128 BLHS trong vụ án bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh trường Tiểu học Gateway) tử vong trên xe ô tô đưa đón, một số trang mạng xã hội đặt vấn đề tại sao bà Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón học sinh) bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam còn ông Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe đưa đón) bị khởi tố, được tại ngoại, chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Trao đổi cùng PV báo CAND, đại diện chỉ huy Công an  quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, quá trình điều tra, ông Doãn Quý Phiến có lời khai logic, bà Quy nêu ra lời khai chưa logic với sự việc. 

Việc có cần áp dụng biện pháp ngăn chặn hay không, và áp dụng biện pháp ngăn chặn nào đối với từng trường hợp đều đã được các cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy bàn bạc thống nhất, có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Mục đích là để phục vụ tốt nhất cho quá trình điều tra làm sáng tỏ vụ án. 

Đối với trường hợp bị can Doãn Quý Phiến, lời khai của bị can Phiến logic với sự việc xảy ra, vì thế không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam mà chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn đối với trường hợp bị can Nguyễn Bích Quy, trong quá trình điều tra có nhiều tình tiết bà Quy nêu ra không có sự logic vì thế cần áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra cặn kẽ, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

Trước đó, như thông tin đã đưa, ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (SN 1966), lái xe đưa đón học sinh trường Tiểu học Gateway để điều tra về tội “Vô ý làm chết người” theo  Điều 128 BLHS, ông Phiến được tại ngoại, bị áp dùng hình thức ngăn chặn  “cấm đi khỏi nơi cư trú” trong quá trình điều tra. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn ngày 3-9. 

Cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy xác định trong vụ án cháu Lê Hoàng Long tử vong trên ô tô đưa đón có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến khi cẩu thả không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Nguyễn Bích Quy. Hậu quả cháu Long bị bỏ quên trên chiếc ô tô Ford Transit mang BKS: 29B - 069.56 nhiều giờ đồng hồ trong ngày 6/8. 

Theo giám định pháp y chính thức, cháu Lê Hoàng Long tử vong do “suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn”. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé Long tử vong do tác động ngoại lực. Trước đó, ngày 27/8, Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón trong vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 BLHS.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top