Bị bắt khi bán khẩu súng K56 ở khách sạn

15:06 - Thứ Tư, 11/09/2019 Lượt xem: 7824 In bài viết

Tuyên đem hộp giấy có chứa khẩu súng K56, 2 hộp tiếp đạn đến trước một khách sạn ở Thủ Đức bán cho khách với giá 45 triệu đồng. Chưa hoàn thành giao dịch thì Tuyên bị bắt. Khám xét nhà Tuyên, Công an Thủ Đức còn thu giữ thêm một lượng ma túy lớn...

Ngày 11-9, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Tuyên (SN 1980, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “tàng trữ ma túy trái phép và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Khoảng 11h30’ ngày 6-9, Tuyên điều khiển xe ô tô BKS 51G-365. 42 đến trước chùa Ưu Đàm (đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) sau đó xuống xe cầm theo một hộp giấy lớn. 

Tuyên lấy điện thoại gọi cho một người tên Đạt (chưa rõ lai lịch). Một lúc sau Đạt điều khiển xe gắn máy đến chở Tuyên cùng hộp giấy đi đến trước một khách sạn trên đường 49, KP6, phường Hiệp Bình Chánh chờ giao hộp giấy cho một thanh niên.

Tuyên và tang vật.

Khi 2 bên đang tiến hành giao dịch thì tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận Thủ Đức đi tuần qua, nghi ngờ hành vi của nhóm người này nên tiến hành kiểm tra hành chính. 

Bên trong thùng giấy tổ Cảnh sát hình sự phát hiện khẩu súng K56, 2 hộp tiếp đạn có 29 viên đạn. Thấy bị động Đạt đã lên xe máy rồ ga bỏ chạy, Tuyên bị tổ Cảnh sát hình sự khống chế cùng tang vật đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra Tuyên khai đang đem khẩu súng và số đạn trên bán cho một thanh niên trên địa bàn quận Thủ Đức với giá 45 triệu đồng. Từ lời khai của Tuyên, Công an quận Thủ Đức đã tổ chức khám xét nhà Tuyên thu giữ thêm 1 bịch nilon chứa chất bột màu trắng (ma túy đá), 1 dụng cụ chích điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 thanh sắt màu vàng hình dạng súng… Tuyên khai số ma túy trên Tuyên mua để bán lại cho các con nghiện.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top