Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

09:11 - Thứ Hai, 21/10/2019 Lượt xem: 11333 In bài viết

ĐBP - Những năm gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý (TPMT) trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh ta diễn biến phức tạp.Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, tấn công truy quét TPMT. Trong đó, xây dựng “thế trận lòng dân” vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thi đua phòng chống tội phạm khu vực biên giới là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Ðối tượng Và A Chứ, Và A Nu cùng tang vật 8 bánh hêrôin do BÐBP tỉnh bắt giữ. Ảnh: C.T.V

Diễn biến phức tạp

Những năm gần đây, tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển ma tuý tại khu vực “Tam giác vàng” diễn biến rất phức tạp. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng: Năm 2018, hoạt động sản xuất ma tuý tại khu vực “Tam giác vàng” ước tính khoảng 500 tấn hêrôin; 3 tỷ viên ma tuý tổng hợp và 250 tấn ma tuý tổng hợp dạng đá. Lượng ma tuý khổng lồ này sau sản xuất được mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tại một số quốc gia trong khối ASEAN, Trung Quốc, hoặc xuất bán đi bất kỳ nơi nào có nhu cầu trên toàn thế giới… Ma tuý được mua bán, vận chuyển từ “Tam giác vàng” vào nước ta chủ yếu qua hướng tuyến: Tây Bắc (Ðiện Biên, Sơn La); Miền Trung - Tây Nguyên (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Kon Tum). Trong 2 năm (2017 - 2018), các cơ quan chức năng đã đấu tranh trấn áp hiệu quả TPMT trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào khu vực Sơn La và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, nên TPMT đã và đang chuyển hướng, tăng cường hoạt động tại địa bàn giáp ranh khu vực biên giới tỉnh ta. Tội phạm vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh: Luông Nậm Thà, U Ðôm Xay, Bo Kẹo về khu vực hành lang biên giới phân đoạn tỉnh ta với các tỉnh Phoong Sa Ly, Luông Pra Băng (CHDCND Lào). Trước khi vượt biên giới, xâm nhập lãnh thổ Việt Nam, ma túy được tập kết tại một số địa bàn trọng điểm như: Bản Pa Hốc, Huổi Ven, Huổi Lả, Kha Trí, Na Son, Na Luông… sau đó thuê người vác thuê cắt rừng vận chuyển vượt biên. Những đối tượng được ưa thích lựa chọn vận chuyển ma tuý qua biên giới là người nghiện ma tuý (tỉnh ta hiện có 1.641 người nghiện ma tuý cư trú tại khu vực biên giới); số đối tượng được lựa chọn làm “người vận chuyển” tiếp theo là một số người dân khu vực biên giới, có sức khỏe, thông thạo địa hình, bất chấp quy định của pháp luật sẵn sàng tham gia vận chuyển ma tuý. Vì lợi nhuận lớn nên không ít đối tượng sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để nhận vận chuyển hàng trăm bánh hêrôin qua biên giới, thậm chí sẵn sàng vận chuyển đi giao “hàng” tại những địa phương khác trong cả nước.

Nỗ lực đấu tranh      

Ðể đấu tranh hiệu quả với TPMT, lực lượng phòng chống TPMT BÐBP tỉnh không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân. Hàng năm, BÐBP tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức 700 - 800 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 70.000 lượt người  nghe về Quy chế biên giới lãnh thổ, Luật Phòng, chống ma tuý… Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật, hàng năm BÐBP tỉnh được quần chúng nhân dân cung cấp từ 300 - 350 thông tin, trong đó có nhiều thông tin về TPMT, giúp lực lượng chuyên ngành đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn.

BÐBP tỉnh cũng chủ động phối hợp với Bộ chỉ huy An ninh các tỉnh Bắc Lào (Phoong Sa Ly, U Ðôm Xay và Luông Pra Băng) thực hiện nghiêm các biên bản ghi nhớ, kế hoạch đấu tranh phòng chống TPMT được hai bên ký kết. BÐBP tỉnh còn phối hợp với lực lượng an ninh Lào triển khai xác lập các chuyên án đấu tranh với những tổ chức, đường dây TPMT; chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả thế trận liên hoàn tấn công TPMT khu vực hành lang biên giới. Tập trung lực lượng, phương tiện trên hướng và địa bàn trọng điểm; xác lập các chuyên án đấu tranh triệt xoá các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Ðối với khu vực nội biên, BÐBP tỉnh đã tham mưu cho chính quyền các xã biên giới phát động và thực hiện tốt phong trào “Nhân dân tham gia, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm” lồng ghép thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm với Cuộc vận động: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”… BÐBP tỉnh đã hướng dẫn, tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký cam kết, thực hiện các nội dung tự quản đường biên, mốc giới. Ðến nay, trên địa bàn biên giới có 78 thôn, bản và 32 tập thể với 4.627 hộ, 18.612 người đăng ký tự quản 366,861/455,573km đường biên giới; 3.878 hộ với 18.612 người đăng ký tự quản 150 mốc quốc giới; 350 tổ với 2.053 thành viên tự quản ANTT thôn, bản. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống TPMT, BÐBP tỉnh đã bóc gỡ, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn. Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2019, BÐBP tỉnh đã phát hiện bắt giữ 144 vụ, 181 đối tượng (trong đó xác lập, đấu tranh thành công 17 chuyên án). Tang vật thu gồm: 15,45kg hêrôin; 502.874 viên ma tuý tổng hợp; 24kg thuốc phiện; 51kg ma tuý đá; một súng CKC và 14 viên đạn; 38 điện thoại di động… Ðiển hình là ngày 11/5/2019, sau khi tiếp nhận thông tin do nhân dân cung cấp, Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm BÐBP tỉnh phối hợp Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang bắt quả tang 2 đối tượng: Và A Chứ, Và A Nu, cùng trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư (huyện Ðiện Biên) vận chuyển trái phép 8 bánh hêrôin (trọng lượng 2,8kg).        

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top