Đi tù vì "nhặt" đồng hồ trong lúc đánh nhau

14:47 - Thứ Ba, 30/06/2020 Lượt xem: 8294 In bài viết

Đó là bị cáo Ngô Xuân Thân (SN 1992, trú Thái Sơn, Nghĩa Thái, Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 23/9/2019, Hoàng Văn Vị cùng bạn là Nguyễn Bá Hoàng và Dũng, Tiến (chưa xác định) đến nhà hàng Louisiane, địa chỉ Lô 29 công viên Trần Phú, TP Nha Trang ăn uống.

Đến khoảng 1h ngày 24/9/2019 nhóm Vị thấy một nhóm khách người Trung Quốc gồm anh Wang Linye cùng với 3 thanh niên (chưa rõ lại lịch) đang ngồi bàn bên cạnh cách bàn Vị khoảng 2 mét nói chuyện ồn ào, nên Vị và Hoàng bực tức, khó chịu.

Bị cáo Ngô Xuân Thân trước tòa.

Vị và Hoàng đi qua bàn anh Wang Linye, nói nhóm anh Wang Linye nói chuyện nhỏ lại, còn không thì đi chỗ khác, nhóm anh Wang Linye không đồng ý nên hai bên xảy ra kình cãi. Vị đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Trần Văn Mạnh nhờ Mạnh đến giúp Vị đánh nhóm anh Wang Linye. Mạnh đồng ý và rủ thêm Thân, Đặng Huy Phi, Đinh Văn Huy và Cao Văn Lực cùng đi. Sau đó, Phi điều khiển xe ô tô chở Mạnh, Thân, Huy, Lực cầm theo 1 ống tuýp sắt đi đến trước nhà hàng Louisiane đón Vị.

Lúc này, Vị thấy nhóm anh Wang Linye lên taxi rời khỏi nhà hàng nên kêu Phi lái xe đuổi theo đến khu vực trước khách sạn Galina, đường Hùng Vương thì Phi điều khiển xe chặn đầu xe taxi lại.

Cả nhóm của Vị xuống xe, Vị cầm ống tuýp sắt đi đến trước xe taxi thì anh Wang Linye sợ bị đánh liền xuống xe bỏ chạy. Mạnh ở lại trông xe ô tô, còn Thân, Phi, Huy, Lực, Vị đuổi theo anh Wang Linye đến hẻm 44 Biệt Thự và dùng tay, chân đánh, đá nhiều cái vào mặt, người anh Wang Linye gây thương tích.

Khi anh Wang Linye bị đánh ngã nằm dưới đất thì Thân thấy đồng hồ đeo tay hiệu Rolex (trị giá 2,4 triệu đồng) của anh Wang Linye rơi xuống nên đất trước mặt anh Wang Linye khoảng 50cm.

Thân nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt đồng hồ để sử dụng cá nhân nên nhặt lấy và cất vào túi quần. Anh Wang Linye nhìn thấy Thân lấy đồng hồ của mình nhưng do sợ bị đánh nên không dám phản ứng. Sau đó cả nhóm lên xe ô tô bỏ đi. Còn anh Wang Linye đi đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Đối với hành vi đánh anh Wang Linye gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 9%. Ngày 3/10/2019 anh Wang Linye có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” đối với Mạnh, Vị, Phi, Huy, Lực.

Trong quá trình điều tra, người bị hại anh Wang Linye rút yêu cầu khởi tối đối với hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra đối với các bị can về hành vi này. Do đó chỉ có một mình Thân đi tù vì tham đi “nhặt” cái đồng hồ mang về đeo.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top