Bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân

09:48 - Chủ Nhật, 16/08/2020 Lượt xem: 7451 In bài viết

ĐBP - Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Thành ủy Ðiện Biên Phủ, nhiệm kỳ vừa qua lực lượng Công an TP. Ðiện Biên Phủ hoàn thành tốt vai trò “nòng cốt” trong giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP. Ðiện Biên Phủ) phối hợp với Công an xã Nà Nhạn tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi sổ hộ khẩu, xin cấp chứng minh nhân dân cho người dân.

Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai hàng trăm phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh và 65 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ... Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng một số loại tội phạm; không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động dưới dạng băng, ổ, nhóm theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Công an thành phố đã điều tra làm rõ 376/412 vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 91,3%; phát hiện, bắt giữ 263 vụ, 294 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa 70 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; giám sát, đưa 67 trường hợp cai nghiện bắt buộc, 340 trường hợp cai nghiện tại cộng đồng... Ðẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình mới cách làm hay từ phong trào được phát huy tác dụng, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm. Nhờ đó tình hình ANTT trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững, ổn định phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thượng tá Vũ Xuân Dương, Trưởng Công an TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị thường lợi dụng những thời điểm nhạy cảm để gia tăng các hoạt động chống phá trên mọi phương diện. Xác định nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, lực lượng Công an thành phố đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác, biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu. Nhất là hoạt động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc phá hoại quá trình chuẩn bị và tổ chức Ðại hội Ðảng các cấp. Công an thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phục vụ bảo vệ Ðại hội Ðảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2020; trong đó tập trung trấn áp mạnh tội phạm hình sự, ma túy không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố rà soát, đánh giá các vụ việc khiếu kiện phức tạp; nhất là đơn thư, khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn... để có giải pháp giải quyết dứt điểm, không để xảy ra phức tạp, không để xảy ra khiếu kiện đông người tạo thành “điểm nóng” về ANTT. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi quá khích, chống đối, vi phạm pháp luật. Tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách mới, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành. Song song với đó, lực lượng công an thành phố chủ động, tích cực bám cơ sở, nắm tình hình, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tạo ra thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở. Tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố Ðiện Biên Phủ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an TP. chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng làm nên thành công của Ðại hội.

Bài, ảnh: Gia Linh
Bình luận
Back To Top