Chém hàng xóm do mâu thuẫn từ vật nuôi

19:26 - Chủ Nhật, 06/09/2020 Lượt xem: 6938 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 6/9, bà Lê Hòa (69 tuổi), tổ dân phố 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, bị ông Nguyễn Văn Phụng (60 tuổi) ở cùng tổ dân phố chém vào tay và chân, khiến bà Hòa phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bà Lê Hòa được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chó nhà ông Nguyễn Văn Phụng thường xuyên phóng uế vào cổng nhà bà Lê Hòa, khiến hai gia đình mâu thuẫn. Sự việc này đã được các tổ chức, đoàn thể tổ dân phố, gồm: Đại diện Chi hội Phụ nữ, Hội Nông dân, tổ trưởng tổ dân phố tiến hành hòa giải, nhắc nhở gia đình ông Nguyễn Văn Phụng không để vật nuôi phóng uế bừa bãi. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận
Back To Top