Ðấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

09:28 - Thứ Hai, 28/09/2020 Lượt xem: 7954 In bài viết

ĐBP - Thực hiện quan điểm, chủ trương đấu tranh tội phạm ma túy là “chủ động ngăn chặn ma túy từ xa, từ biên giới, không để mất địa bàn, mất dân, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia”, thời gian qua lực lượng Công an tỉnh với chủ công là Phòng Cảnh sát điều tra (CSÐT) tội phạm về ma túy đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn.

Ðối tượng và tang vật trong 1 chuyên án ma túy lớn bị Phòng CSÐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt phá.

Liên tiếp trong 2 ngày 19, 20/8/2020, hai chuyên án ma túy lớn đã được lực lượng Công an tỉnh phối hợp phá thành công, thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan. Cụ thể, ngày 19/8, trên quốc lộ 12, thuộc phường Sông Ðà, TX. Mường Lay, Phòng CSÐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án 820M, bắt quả tang đối tượng Mùa A Củng (trú tại bản Hin Phon, xã Na Tông, huyện Ðiện Biên) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 53 bánh hêrôin (khối lượng 18,55kg), 1 khẩu súng ngắn, 14 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng, 1 xe ô tô bán tải. Ngay hôm sau (ngày 20/8), tại khu vực bản Tin Tốc, xã Pú Hồng, huyện Ðiện Biên Ðông, Phòng CSÐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh), Công an huyện Ðiện Biên Ðông, Công an huyện Ðiện Biên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Ðồn Biên phòng Mường Nhà phá thành công Chuyên án 820H, bắt quả tang Sùng A Hừ (trú tại bản Phà Só, xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 17kg ma túy đá, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 6 bánh hêrôin.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng CSÐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết: Thời gian qua, một số đối tượng đã vận chuyển các chất, hóa chất (không quy định trong danh mục cấm của Việt Nam) sang Lào để bán cho các đối tượng sản xuất ma túy bất hợp pháp. Do bị trấn áp mạnh nên một số đối tượng người Ðiện Biên đã chuyển hướng sang địa bàn các tỉnh, thành phố khác hoạt động. Ðiển hình là tháng 3/2020, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Ðại Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Vàng A Thênh và Hồ A Mạnh (trú tại huyện Mường Chà) điều khiển xe ô tô bán tải BKS 34C-064.53 chở 307kg ma túy dạng đá (vận chuyển thuê) từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Phương thức hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và có sự liên kết chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; chúng thường lợi dụng địa hình hiểm trở, các tuyến đường mòn qua biên giới và các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại để liên lạc, vận chuyển ma túy.

Có đường biên giới dài tiếp giáp với 2 nước Trung Quốc, Lào, tỉnh Ðiện Biên chịu sự tác động trực tiếp của tình hình tội phạm ma túy trong khu vực, nhất là khu vực “tam giác vàng”. Nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển vào Ðiện Biên tiêu thụ và tiếp tục trung chuyển đi nước thứ ba. Các đối tượng vận chuyển ma túy thường là lao động phổ thông, không có nghề nghiệp và không có thu nhập ổn định, cư trú vùng giáp biên nên thông thạo đường mòn, đường tiểu ngạch vận chuyển thuê cho các đường dây ma túy lớn. Phòng CSÐT tội phạm về ma túy đã tích cực rà soát, thu thập tài liệu, đấu tranh với một số đường dây ma túy lớn liên quan đến các đối tượng ở các địa bàn trọng điểm phức tạp. Kết quả cho thấy các đường dây này chủ yếu móc nối với đối tượng ở Lào để mua bán, vận chuyển ma túy theo một số tuyến: Từ bản Pang Hốc (Lào) qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang vào Ðiện Biên; từ Huổi Lái (Lào) qua mốc 89 sang bản Pá Chả, xã Mường Pồn; từ bản Na Luông (Lào) qua mốc 108 Xa Cuông ra bản Hạ, Na Ngum, xã Thanh Yên; từ Na Luông qua mốc 110 đi Púng Bon đến các xã Pa Thơm, Thanh Chăn (huyện Ðiện Biên).

Thời gian qua, Phòng CSÐT tội phạm về ma túy đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan để tổng hợp tình hình, kết quả công tác đấu tranh các đường dây ma túy lớn báo cáo Cục CSÐT tội phạm về ma túy, đề xuất mở đợt tấn công cao điểm trên địa bàn… Nhờ đó, đã triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng phòng chống ma túy toàn tỉnh đã phối hợp điều tra, khám phá 650 vụ, bắt 742 đối tượng; tang vật thu hơn 100kg hêrôin, hơn 15kg thuốc phiện, trên 38kg ma túy tổng hợp.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top