Cảnh sát cơ động tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

12:08 - Chủ Nhật, 06/12/2020 Lượt xem: 8263 In bài viết

ĐBP - Với tinh thần chủ động, sẵn sàng tấn công, trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận, xử lý các tin báo liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) xảy ra trên địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ðặc biệt dịp cuối năm, đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp, nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp; tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm càn quấy, gây rối, chống người thi hành công vụ; tội phạm ma túy, hình sự.

Lực lượng Cảnh sát cơ động ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: C.T.V

Thượng tá Nguyễn Mạnh Ngọc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng cơ động luôn đảm nhận tốt các nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu. Ðơn vị đã huy động gần 38.000 ca với gần 47.000 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu (chưa tính quân số dịp Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV). Ðồng thời tổ chức 42 lần thực binh các phương án bảo vệ mục tiêu, trong đó tập trung vào các tình huống khiếu kiện đông người, biểu tình, gây rối, tụ tập đông người trái phép; trộm cắp tài sản... Tổ chức 56 ca với gần 700 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT.

Xác định đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở rất quan trọng, vì vậy thời gian qua Phòng Cảnh sát cơ động đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bố trí 1 đại đội trên địa bàn huyện Mường Nhé để phối hợp với địa phương đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ðồng thời, cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn khác như: Trong đợt cao điểm về ANTT, lực lượng cơ động đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ cử xuống huyện Tuần Giáo nhằm củng cố, đảm bảo ANTT; phối hợp với Công an huyện Ðiện Biên Ðông trong công tác huấn luyện, tăng cường trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã tham gia bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về ANTT tại các phiên tòa, nhất là phiên tòa xét xử các vụ án lớn về ma túy, giết người; chống đối Ðảng, Nhà nước và các phiên tòa xét xử lưu động có tính chất phức tạp, quy mô lớn như: Vụ sát hại “nữ sinh giao gà” hay phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự Sùng A Sính và đồng phạm có các hoạt động tuyên truyền, chống phá Nhà nước, xảy ra tại huyện Mường Nhé. Ðặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài việc bảo vệ an toàn các mục tiêu, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cơ động đã phát hiện, phá thành công nhiều chuyên án trật tự an toàn xã hội. Ðiển hình như cuối tháng 3/2020, lực lượng cơ động đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phát hiện và bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn TX. Mường Lay. Tang vật thu giữ 122 triệu đồng, 2 ô tô và 1 bộ xóc đĩa. Ngày 3/5/2020, lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo bắt đối tượng Vũ Tiến Thưởng (SN 1984, bản Ðoàn Kết, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo) có biểu hiện ngáo đá, sử dụng dao đe dọa tính mạng nhiều người dân.

Cuối năm là thời điểm tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường ra quân tham gia đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Ðồng thời huy động tối đa lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại đối tượng liên quan đến ANTT... Ðấu tranh hiệu quả với loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vận tải hành khách trên các tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp cuối năm.

Văn Tâm
Bình luận
Back To Top