Vì một mùa xuân bình yên

11:08 - Chủ Nhật, 21/02/2021 Lượt xem: 7672 In bài viết

ĐBP - “Quyết liệt, triệt để, lấy phòng ngừa làm trọng” là phương châm chỉ đạo của Công an Ðiện Biên trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hiện nay, đất nước đang đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hoạt động với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; đáng lưu ý là tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, mở rộng hơn về tuyến, địa bàn và diện đối tượng. Cuộc chiến đấu trên mặt trận phòng, chống tội phạm ngày càng quyết liệt và khó khăn, gian khổ, đòi hỏi lực lượng Công an tỉnh nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Do chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh nên tội phạm được kiềm chế và từng bước đẩy lùi (năm 2020 tội phạm về TTXH giảm 3,84%), trên địa bàn không để hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Chỉ đạo làm tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (năm 2020 đã đưa 124 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc, 8 đối tượng vào trường giáo dưỡng). Ðã điều tra làm rõ 90,6% vụ phạm tội về TTXH, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; bắt giữ, xử lý 300 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá gần 850 triệu đồng. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo Bộ Công an về “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen”, Công an Ðiện Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đấu tranh với loại tội phạm này; tập trung đánh mạnh, đánh trúng, giải quyết triệt để, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an Ðiện Biên đã phát hiện, điều tra, làm rõ 6 vụ, 8 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, đặc biệt, đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng với số tiền lớn, không có khả năng chi trả, dẫn đến mâu thuẫn, phát sinh xung đột khiến 3 người tử vong trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Hay gần đây nhất là việc triệt phá thành công chuyên án, bắt đối tượng về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu 82 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng số lượng lớn vũ khí gồm: 106 dao, kiếm, phớ các loại; 9 gậy bằng kim loại; 78 thiết bị và vật dụng tình dục tại TX. Mường Lay. Ðiều đáng nói là hiện nay cơ bản các đối tượng đã chuyển sang lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động phạm tội, do vậy việc phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh trấn áp tội phạm không chỉ đơn thuần như trước đây nữa mà nhất thiết phải có sự vào cuộc của các lực lượng, đặc biệt là nâng cao nhận thức và ý thức của quần chúng nhân dân trong tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến các hành vi có dấu hiệu phạm pháp.

Từ nhiều năm nay, Ðiện Biên vẫn được xác định là địa bàn trọng điểm của tội phạm ma túy. Nguyên nhân là do đường biên giới dài, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, tiếp giáp với khu vực “tam giác vàng” - một trong những khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Tội phạm ma túy hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, hình thành đường dây khép kín, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng” khi bị phát hiện, truy bắt. Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, quyết liệt tấn công với loại tội phạm nguy hiểm này, Công an Ðiện Biên đã liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy với nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, tập trung đánh ma túy từ xa, từ ngoài biên giới, đánh mạnh, phá nhiều điểm, tụ điểm, chuyên án ma túy lớn, bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Năm 2020 và những ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đầu năm 2021, Công an Ðiện Biên đã phát hiện, bắt giữ 644 vụ, 732 đối tượng, thu giữ 107,4kg hêrôin, 34,4kg ma túy tổng hợp, 17kg ma túy đá, 10,6kg thuốc phiện và nhiều vật chứng liên quan như 3 xe ô tô, 27 xe mô tô, 1 khẩu súng, 214 viên đạn, 101 điện thoại di động các loại.

Công tác phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được quan tâm chú trọng thực hiện. Ðã phát hiện, xử lý 124 vụ, 121 cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường; thu giữ 32,5m3 gỗ nghiến, 30 cá thể động vật rừng các loại, 180 bao thuốc lá nhập lậu, 4,27 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ… xử phạt gần 500 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo, tang vật thu giữ 202kg pháo hoa nổ…

Thực hiện tốt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, phần thưởng cao quý nhất đối với lực lượng Công an Ðiện Biên là những kinh nghiệm tích lũy được trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, là một đội ngũ cán bộ chiến sĩ hùng hậu, mưu trí, dũng cảm. Ðó là động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Ðiện Biên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước mang lại bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Nguyễn Ngọc Thắng (Công an tỉnh)
Bình luận
Back To Top