Hiệu quả phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”

09:47 - Thứ Hai, 22/03/2021 Lượt xem: 6053 In bài viết

ĐBP - Nậm Pồ là huyện vùng sâu, vùng xa khu vực biên giới, tình hình an ninh trật tự xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Xác định tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân, những năm qua Công an huyện Nậm Pồ đã phát động sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cán bộ, chiến sĩ, từ huyện đến cơ sở góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

Thượng tá Trần Ích Chính, Phó trưởng Công an huyện Nậm Pồ cho biết: Những năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực trên các lĩnh vực và thu hút toàn thể cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia. Như bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quản lý Nhà nước về trật tự xã hội… Lực lượng công an huyện chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó kịp thời xây dựng các phương án, nghiệp vụ đấu tranh, phòng ngừa nhằm làm giảm các nhân tố phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, Công an huyện đã tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, công tác phòng chống tội phạm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trên 54.000 lượt người. Phối hợp giải quyết ổn định 6 vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, không để phát sinh phức tạp. Triển khai lực lượng xuống địa bàn tổ chức 25 buổi họp dân tuyên truyền, vận động 3.097 lượt quần chúng nghe về hậu quả của việc sử dụng vũ khí tự chế cũng như các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí. Kết quả, đã vận động giao nộp được 77 khẩu súng các loại.

Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Ðã củng cố, kiện toàn 121 tổ an ninh nhân dân; 9 đội thanh niên xung kích an ninh; 4 cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự; 16 hòm thư tố giác tội phạm… Từ đó tạo chuyển biến tích cực ở thôn, bản, khu vực dân cư; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là ở khu vực biên giới.

Nậm Nhừ là một trong những xã biên giới thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thiếu tá Giàng A Kỷ, Trưởng Công an xã cho biết: Hưởng ứng phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an xã đã sáng tạo và vận dụng hiệu quả trong từng nhiệm vụ cụ thể. Nhờ đó, đã tạo được chuyển biến lớn trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để kéo dài lan rộng trở thành điểm nóng phức tạp. Tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể nhân dân. Từ đó nhân dân nhận thức được và hiểu về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức 16 buổi, 64 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp với Ðồn Biên phòng Nậm Nhừ làm tốt công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn và tham gia tại 4 chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 tại các mốc biên giới...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top