Công an Ðiện Biên nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”

09:46 - Thứ Tư, 24/03/2021 Lượt xem: 5896 In bài viết

ĐBP - Là một trong những lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua Công an Ðiện Biên đã nỗ lực thực nhiệm vụ kép “vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa tham gia phòng, chống dịch”. Từ tỉnh tới các xã, phường, thị trấn đã triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp, việc làm cụ thể, hiệu quả; phù hợp với tình hình dịch bệnh và thực tiễn tại địa bàn.

Lực lượng Công an huyện Tuần Giáo truy vết các trường hợp F1 phòng chống Covid-19.

“Gõ từng nhà, rà từng người”

Còn nhớ đêm 3/2, ngay sau khi nhận được thông báo của chốt kiểm dịch đèo Pha Ðin (huyện Tuần Giáo) về 1 xe khách có biểu hiện nghi vấn chở người từ ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương qua địa bàn, Công an huyện Mường Ảng đã phối hợp với lực lượng y tế huyện tổ chức đón chặn tại Cầu 30, xác định 3 trường hợp từ ổ dịch Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về; sau đó kết quả xét nghiệm 2/3 trường hợp dương tính với Covid-19. Việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì F0 và F1 trên xe khách này đã được phát hiện, đưa đi cách ly kịp thời, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Bên cạnh đó, Công an Mường Ảng đã tiếp tục rà soát, xác minh, truy vết được được 63 F1, 1.286 trường hợp F2 trên địa bàn để tham mưu Ban Chỉ đạo huyện đưa vào cách ly theo quy định. Ðồng thời, tham mưu lập 3 chốt kiểm dịch cấp huyện, 1 chốt kiểm dịch cấp xã, với 34 cán bộ chiến sĩ công an huyện tham gia. Nhờ đó, phát hiện, lập hồ sơ, xử lý 18 trường hợp khai báo không trung thực khi đi từ vùng dịch trở về huyện.

Ðại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Không chỉ Công an huyện Mường Ảng mà lực lượng công an toàn tỉnh đã được huy động tham gia truy vết, phòng, chống dịch. Cán bộ chiến sĩ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát, phát hiện, lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài, từ các tỉnh trong nước đang có dịch về Ðiện Biên. Tuy nhiên, ý thức của một số người dân chưa cao, thiếu hợp tác với lực lượng chức năng, nhất là khai báo yếu tố dịch tễ chưa đầy đủ, thậm chí khai sai sự thật gây không ít khó khăn cho công tác rà soát, truy vết, khoanh vùng. Trong khi đó địa bàn rộng, 2 tuyến biên giới dài hơn 455km, có nhiều đường tiểu ngạch, số công dân trên địa bàn xuất cảnh ra nước ngoài (gồm cả hợp pháp và trái phép) và đi các tỉnh lao động làm thuê là rất lớn.

Tại các địa bàn, Công an cấp huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế cùng cấp, các tổ tự quản ở cơ sở tổ chức xác minh, truy vết các trường hợp F1, F2. Các đơn vị phân ca/kíp làm việc, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu 100%; không giải quyết phép cho cán bộ chiến sĩ nhằm ưu tiên lực lượng chống dịch. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Công an tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp truy vết; nắm tình hình, phát hiện, xử lý 40 trường hợp không khai báo, khai báo gian dối và không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ðồng thời, chủ trì tổ chức tốt hoạt động các chốt kiểm dịch (4 chốt cấp tỉnh; 28 chốt cấp huyện) với hơn 300 cán bộ các lực lượng phối hợp, trong đó có hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an. Kết quả đã lập danh sách 25.367 người trở về từ nước ngoài và các tỉnh có dịch để sàng lọc, phân loại; 7.987 người ở các tỉnh khác tạm trú trên địa bàn tỉnh không về quê ăn tết và 3.608 công dân của tỉnh đang ở nước ngoài, tỉnh khác không về Ðiện Biên ăn tết; rà soát 600 công nhân đi làm việc tại tỉnh Hải Dương, trong đó phát hiện 227 trường hợp đã về địa bàn để đưa đi cách ly tập trung. Ðồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các trang thông tin điện tử, kênh truyền hình, trang facebook của Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố.

Ðảm bảo ANTT địa bàn

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người mất việc làm, mất thu nhập, là mặt trái, tác động tiêu cực, dẫn đến một số loại tội phạm: ma túy, xâm phạm sở hữu (trộm cắp, lừa đảo), đánh bạc, đầu cơ... Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh, lợi dụng tình hình dịch bệnh, tỷ lệ tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tăng 46% so với trước thời điểm trước tết Nguyên đán; tội phạm ma túy tăng 15%.

Trước tình hình đó, Công an Ðiện Biên vừa thực hiện tốt công tác chống dịch vừa bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động phức tạp, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu lợi dụng dịch bệnh để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền mê tín dị đoan trên các mạng xã hội. Kết quả Công an tỉnh phát hiện, xử lý 40 vụ, 40 đối tượng vi phạm. Toàn tỉnh đã quản lý chặt chẽ hoạt động, cư trú 86 đoàn, 460 người nước ngoài (gồm 18 quốc tịch) đến địa bàn; 12 đoàn, 348 người nước ngoài lưu trú, làm việc tại địa bàn; xác minh, làm rõ 199 trường hợp xuất cảnh trái phép; phát hiện, ngăn chặn, xử lý 5 vụ, 18 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Ðồng thời, điều tra làm rõ 45/48 vụ án hình sự, bắt giữ 67 đối tượng, thu giữ 245 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 196 vụ, 212 đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ: 5,276kg hêrôin, 6kg ma túy tổng hợp, 3kg thuốc phiện, tạm giữ 14 xe máy, 7 điện thoại di động và 63 triệu đồng; bắt giữ 6 vụ, 18 đối tượng đánh bạc, thu giữ 36,5 triệu đồng.

Ðại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Hơn 40 ngày qua, Ðiện Biên không ghi nhận ca mắc mới, 4 chốt kiểm dịch Covid-19 tại các tuyến quốc lộ trên toàn địa bàn tỉnh đã tạm dừng hoạt động. Song phía trước, Công an Ðiện Biên đang triển khai thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Hoàn thành cấp căn cước cho 100% công dân trong tháng 5/2021; triển khai lực lượng bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Do đó cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng vẫn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top