Ðảm bảo an ninh trật tự ở Na Son

10:44 - Thứ Tư, 31/03/2021 Lượt xem: 5790 In bài viết

ĐBP - Phát huy vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; thời gian qua, Công an xã Na Son (huyện Ðiện Biên Ðông) đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, tăng cường tuần tra nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp, đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân trong xã.

Công an xã Na Son (huyện Ðiện Biên Ðông) tuyên truyền, vận động người dân bản Na Phát chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Anh Tráng A Páo, Trưởng Công an xã Na Son cho biết: Xã Na Son có diện tích tự nhiên hơn 6.611ha với 889 hộ, gần 4.000 nhân khẩu; chủ yếu là dân tộc Thái (chiếm gần 85%), Mông (chiếm 14%). Do nhận thức của người dân còn hạn chế, vẫn tồn tại một số hủ tục, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn nên các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động phạm tội, tuyên truyền những luận điệu xấu làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Ðể đảm bảo ANTT, cùng với việc chủ động tham mưu cho Ðảng ủy xã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ANTT, xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT sát với tình hình thực tế địa phương, lực lượng công an xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, thiết thực đã được Công an xã Na Son triển khai trong thời gian qua, như: Tuyên truyền qua họp bản; phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín; qua hệ thống loa phát thanh của xã... Riêng trong năm 2020, lực lượng công an xã đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền cho hơn 400 người dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào vận động nhân dân không di cư tự do, xuất cảnh trái phép; không buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy; nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ... Công an xã tổ chức cho hộ dân tại các thôn, bản ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội.

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, Công an xã chủ động phối hợp với lực lượng công an huyện và Ban chỉ huy Quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các bản phức tạp về trật tự an toàn xã hội, có nhiều đối tượng nghiện ma túy, hay xảy ra các vụ trộm cắp vặt như các bản: Sư Lư, Na Lanh, Co Hả, Lọng Chuông, Na Cảnh… Ðồng thời, chủ động tiến hành điều tra, phân loại tội phạm để thường xuyên nắm bắt, theo dõi hoạt động của các đối tượng, kịp thời đưa ra biện pháp ngăn chặn khi có biểu hiện phạm tội. Trong năm 2020, Công an xã Na Son đã bắt 4 vụ, 5 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ trộm cắp tài sản; lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. Ðặc biệt, công tác đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu được Công an xã thực hiện đảm bảo đúng theo Luật Cư trú. Năm 2020, lực lượng công an xã đã đăng ký tạm trú cho 13 trường hợp, khai báo tạm vắng 1 trường hợp, chuyển khẩu 49 trường hợp và nhập khẩu 132 trường hợp. Ngoài ra, để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã Na Son còn tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong năm 2020, Công an xã đã tiếp nhận 25 nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị, vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng kíp, 5 khẩu súng hơi cồn. Tại các bản, Công an xã còn tham mưu thành lập được tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải nhằm kịp thời giải quyết, hòa giải các vụ mâu thuẫn, xung đột trong nhân dân...

Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Na Son đã có sự chuyển biến rõ rệt. Số vụ, số đối tượng vi phạm pháp luật, số người nghiện ma túy đều giảm so với những năm trước. Hiện toàn xã còn 94 người nghiện ma túy, giảm 20 trường hợp so với năm 2019. Ðáng nói, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân từng bước được nâng cao, người dân nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Bài, ảnh: Ðức Thái
Bình luận
Back To Top