Xét xử vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

20:46 - Thứ Hai, 10/05/2021 Lượt xem: 6467 In bài viết

ĐBP - Ngày 10/5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Văn Nhật và đồng phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt nam sang Lào.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, từ ngày 28/3 –  1/4, các bị cáo: Nguyễn Văn Nhật (SN 1986), Nguyễn Văn Sinh (SN 1988) cùng trú tại đội 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên; Nguyễn Văn Thịnh (SN 1986) trú tại tổ 10, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ có hành vi tổ chức cho 9 người quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào; Và A Phong (SN 2000) trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên và Vừ A Nếnh đã có hành vi tổ chức cho 5 trong số 9 người quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Nguyễn Văn Nhật là người khởi xướng, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Sinh, Và A Phong là người thực hành cùng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Áp dụng điểm c khoản 2 điều 348, điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự đối với 4 bị cáo: Nhật, Sinh, Thịnh, Phong; riêng bị cáo Thịnh được áp dụng thêm điểm t, khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhật 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Sinh 8 năm tù, Nguyễn Văn Thịnh 5 năm, Và A  Phong 5 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đối với Vừ A Nếnh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được giao cho Công an xã Na Ư quản lý.

Tin, ảnh: Mai Khôi
Bình luận
Back To Top