Công an phường Na Lay đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

08:55 - Chủ Nhật, 10/10/2021 Lượt xem: 4279 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Công an phường Na Lay (TX. Mường Lay) đã phát huy cao độ tinh thần “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”; chủ động linh hoạt, bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Cán bộ Công an phường Na Lay giáo dục đối tượng đang theo dõi quản lý tại phường.

Phường Na Lay là khu vực trung tâm hành chính của thị xã. Ðịa bàn rộng, có nhiều nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống… tiềm ẩn vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Ðể giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an phường Na Lay đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT theo từng năm, từng thời điểm; phối hợp triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến các tổ dân phố, bản; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn giải quyết kịp thời, dứt điểm những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra phức tạp về ANTT. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để người dân nâng cao cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa tích cực. Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên địa bàn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an phường đã điều tra làm rõ 4 vụ (7 đối tượng) gây rối trật tự; quản lý 8 đối tượng đã thi hành án xong trở về địa phương, 5 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, 48 đối tượng quản lý theo yêu cầu nghiệp vụ, 35 đối tượng sử dụng chất ma túy trên địa bàn, 1 đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú... Trên địa bàn không có vụ việc tồn đọng; các vụ việc đã được xử lý đúng người, đúng pháp luật; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cùng với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng Công an phường đã làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công an đã phối hợp tổ chức cho các hộ dân ký cam kết “không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ”, “gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời phát hiện, truy vết 45 F1 có tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19; tham mưu cho ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 phường ra quyết định cách ly tại nhà các trường hợp F2 để theo dõi quản lý.

Ðại úy Lò Văn Hiếu, Trưởng Công an phường Na Lay cho biết: Ðể tiếp tục giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, thời gian tới, lực lượng Công an phường chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ rõ những phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm để nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Phân công cán bộ trực luân phiên 24/24 giờ tại đơn vị nhằm xử lý kịp thời các vụ việc mất ANTT trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần đêm, cảnh giác với các loại tội phạm. Nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh tự quản. Ðồng thời, duy trì hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm…

Bài, ảnh: Thùy Trang
Bình luận
Back To Top