Phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ

08:57 - Thứ Hai, 11/10/2021 Lượt xem: 4347 In bài viết

ĐBP - Nhân ngày Gia đình Việt Nam vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt và tuyên truyền, phổ biến về Luật Hôn nhân và Gia đình, bình đẳng giới; các biện pháp phòng chống dịch… cho hội viên, phụ nữ bản Đoàn Kết. Ấn tượng ở buổi sinh hoạt này là sự tham gia đông đảo của hội viên, phụ nữ bản Đoàn Kết và chị em đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Chị Vàng Minh Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Chung Chải cho biết:  Chị em không chỉ chia sẻ về phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình mà còn được trao đổi kinh nghiệm “giữ lửa” hôn nhân, thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Cán bộ Hội LHPN xã Chung Chải tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho hội viên, phụ nữ bản Đoàn Kết. Ảnh: C.T.V

Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mường Nhé nhằm giúp chị em thêm hiểu biết về chính sách, pháp luật cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Nhé cho biết: Đặc thù là huyện biên giới khó khăn, trình độ nhận thức của hội viên, phụ nữ không đồng đều nên hiểu biết về chính sách, pháp luật còn hạn chế. Chính vì vậy, Hội luôn xác định làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, thêm hiểu biết cho cán bộ, hội viên. Tăng cường các buổi đối thoại giữa cán bộ hội với hội viên để phổ biến pháp luật, giải đáp băn khoăn, thắc mắc của chị em; tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội. Hội cũng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, Hội đã tổ chức 11 buổi truyền thông, 3 buổi đối thoại và Hội thi tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em cho các cơ sở hội tại các xã. Những tháng cuối năm 2021 Hội sẽ tổ chức ra mắt 2 mô hình “3 không” tại xã Mường Nhé và Nậm Vì (không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật); tổ chức các buổi truyền thông với chủ đề tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bài trừ hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã và 4 cuộc đối thoại tại xã: Chung Chải, Mường Toong, Leng Su Sìn và Nậm Kè. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, kịp thời tư vấn, hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp của hội viên và nhân dân.

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp hội LHPN trong tỉnh đặc biệt quan tâm qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các câu lạc bộ, tổ nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm, lớp tập huấn, các buổi tọa đàm, giao lưu sinh hoạt văn hóa văn nghệ... 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức trên 2.160 buổi tập huấn, truyền thông thu hút gần 294.224 lượt hội viên, phụ nữ; 1.568 buổi tuyên truyền với 62.820 hội viên tham gia. Nội dung tuyên truyền trọng tâm là tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; Luật Hòa giải cơ sở, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình...

Hội LHPN cấp cơ sở đã duy trì hiệu quả tủ sách, ngăn sách pháp luật. Đến nay toàn tỉnh có 129/129 Hội phụ nữ cơ sở có tủ sách, ngăn sách pháp luật (25 tủ sách, 53 ngăn sách riêng của Hội, còn lại là ngăn sách chung với các đoàn thể). Hàng năm có trên 3.100 lượt người mượn sách. Hội LHPN tỉnh cũng thường xuyên cung cấp tài liệu pháp lý, hỏi đáp pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tờ rơi, tờ gấp... phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của chị em. Tích cực phối hợp với chính quyền và các cấp, các ngành vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải; khuyến khích cán bộ Hội các cấp và những cá nhân có uy tín, có chuyên môn, kinh nghiệm hòa giải tham gia tổ hòa giải ở cơ sở. Chỉ đạo các cấp Hội tích cực lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”... Gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với tuyên truyền triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội của địa phương; quan tâm, động viên, nhân rộng các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt về nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, thói quen chấp hành pháp luật; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top