Hai đối tượng nổ súng tại Trạm BOT Kiến Xương (Thái Bình) lĩnh án 18 năm tù

15:52 - Thứ Năm, 21/10/2021 Lượt xem: 4275 In bài viết

Ngày 20/10, bị cáo Bùi Xuân Đại, sinh năm 1987, trú tại tổ 9, phường Trần Lãm (TP Thái Bình) và Trần Xuân Hải, sinh năm 1986, trú tại xã Vũ Lạc (TP Thái Bình) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình kết án 18 năm tù giam về tội “Giết người”; tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Che giấu tội phạm” theo Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm.

Trước đó, lúc 19 giờ 15 phút ngày 23/11/2020, Hải và Đại đi ô-tô biển kiểm soát 17B-001.43 đến khu vực Trạm thu phí BOT Kiến Xương, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương). 

Tại đây, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, Đại bắn bị thương anh Bùi Huy Hoàng (sinh năm 2001), trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương bằng súng tự chế (tỷ lệ thương tật 38%). Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường và ra đầu thú với cơ quan công an ngày 25/11/2020. 

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Xuân Đại 12 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt là 14 năm tù giam. Trần Xuân Hải 4 năm tù giam về tội che giấu tội phạm.

P.V (theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top