Y tếPhòng, chống Covid-19

Điện Biên Phủ họp khẩn phòng chống dịch Covid-19

01:07 - Thứ Hai, 03/05/2021 Lượt xem: 21904 In bài viết

ĐBP - Tiếp nhận thông tin 3 trường hợp F1 là người dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ liên quan tới chuyến bay của nhóm chuyên gia người Trung Quốc trên chuyến bay ngày 29/4 từ Đà Nẵng - Hà Nội; ngay trong đêm 2/5, đồng chí Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Điện Biên Phủ đã tổ chức họp khẩn bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, khẩn trương truy vết các trường hợp F2, F3 ngay trong đêm…

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP. Điện Biên Phủ, tới thời điểm này có 4 trường hợp F1 là người dân trên địa bàn đi cùng chuyến bay nhóm chuyên gia Trung Quốc ngày 29/4 (trong đó 3 trường hợp F1 đã về tới Điện Biên; 1 trường hợp F1 đã được cách ly tại Hà Nội). Cụ thể, 2 trường hợp F1 là vợ chồng anh Tuấn - Hằng, trú tại tổ 2, phường Nam Thanh đi từ Hà Nội lên Điện Biên bằng máy bay. Trên chuyến bay này có 75 người. Hiện có 8 trường hợp F2 liên quan tới vợ chồng anh Tuấn - Hằng. 1 trường hợp F1 là ông Vàng A Hờ, trú tại tổ 4, phường Noong Bua) sau khi kết thúc chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội thì đi từ Hà Nội - Điện Biên bằng xe ô tô của Nhà xe Lê Dũng (xuất bến ở Bến xe Mỹ Đình, trên xe có 24 người). Hiện có 10 trường hợp F2 liên quan tới ông Hờ. 3 trường hợp F1 và vợ ông Hờ (do tiếp xúc gần và nhiều ngày qua với ông Hờ) nên đều đã được đưa vào cách ly tại Khu cách ly tập trung xã Tà Lèng. Qua xác minh thông tin, lịch trình di chuyển, tiếp xúc của cả 3 trường hợp F1 đã có mặt tại TP. Điện Biên Phủ rất phức tạp. Do số lượng người đi lại trong dịp nghỉ lễ tăng cao nên xe ô tô của Nhà xe Lê Dũng đã đi thêm nhiều chuyến khác. Trong số 75 hành khách đi chuyến máy bay từ Hà Nội - Điện Biên cùng vợ chồng anh Tuấn - Hằng hiện chưa thống kê chính xác có bao nhiêu hành khách là người Điện Biên và bao nhiêu là khách du lịch tới từ các địa phương khác; chưa kể tới số F2 đã tiếp xúc với các trường hợp F1 sau nhiều ngày đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người khác.

Kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ cho biết: Ngay sau khi đưa 4 trường hợp vào khu cách ly tập trung; Trung tâm đã tiến hành phun khử độc tại 2 gia đình nói trên và thông tin tới người dân sống xung quanh để nâng cao ý thức phòng chống dịch. Đồng thời phối hợp với Công an TP. tiếp tục tiến hành truy vết các trường hợp F2, F3 ngay trong đêm để có biện pháp xử trí, phòng dịch hiệu quả. Các trường hợp F1 và những trường hợp F2 liên quan đều đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ông Mạnh lưu ý phải thực hiện tốt việc quản lý, giám sát các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tại nhà và người nhà của các đối tượng thực hiện cách ly này để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung thì phải tuân thủ việc cách ly tại nhà (14 ngày), Ban chỉ đạo các phường, xã phải giám sát tuân thủ cách ly tại nhà; hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với người trong nhà.

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Điện Biên Phủ chủ trì cuộc họp khẩn bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trực tiếp nghe các phòng, ban, cơ quan, lực lượng chức năng TP. Điện Biên Phủ trực tiếp báo cáo tình hình cũng như các biện pháp đã triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ; đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Điện Biên Phủ. Đồng chí Vừ A Bằng thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trong cả nước và trên thế giới; đồng thời nhắc lại quan điểm xuyên suốt của Chính phủ, của tỉnh đó là tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng đề nghị các lực lượng chức năng của TP. tiến hành truy vết các trường hợp F2, F3 ngay trong đêm vì biến chủng của vi rút SAR-Cov-2 phức tạp, lây lan nhanh chóng. TP. cũng phải làm tốt việc rà soát cán bộ trong dịp nghỉ lễ đi xuôi, về quê, đi du lịch từ nơi khác về; nhất là ở các địa phương là vùng dịch, vùng có nguy cơ cao để yêu cầu khai báo thông tin y tế, quản lý, giám sát, có biện pháp cách ly phù hợp. Cần sớm công khai thông tin danh tính những người đi trên cùng các chuyến xe, máy bay với các trường hợp F1; dự kiến phương án bổ sung khu cách ly tập trung trong trường hợp phức tạp; số người cần thực hiện cách ly tăng cao trong thời gian tới…

Quyết liệt chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng chí Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Điện Biên Phủ đã yêu cầu thành viên ban chỉ đạo chỉ đạo các phường, xã thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch; khẩn trương truy vết đối với các trường hợp F2, F3 theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; ưu tiên thực hiện truy vết F2 và xác minh thông tin F3 ngay trong đêm (với các trường hợp thuận lợi). Phát huy vai trò của các tổ tự quản ở địa bàn dân cư, tổ phản ứng nhanh; “kích hoạt” ban chỉ đạo ở các phường, xã trên tinh thần sẵn sàng lên giây cót phòng chống dịch. TP. cũng quyết định “kích hoạt” khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học xã Thanh Minh (cũ) để bổ sung cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ cách ly trong trường hợp Khu cách ly tập trung tại xã Tà Lèng quá tải. Tiến hành truy vết người đi từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao khi về Điện Biên và thực hiện phát bản tin về phòng chống dịch Covid-19 thường xuyên tại các địa bàn dân cư vào khung giờ phù hợp để người dân nắm được thông tin để nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác trong phòng chống dịch. Đặc biệt là TP. Điện Biên Phủ sẽ chủ động thực hiện làm việc trong tình hình mới để chủ động công việc; không để dịch bệnh lọt vào các trường học…

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top