Y tếPhòng, chống Covid-19

Điện Biên tăng cường thêm 22 cán bộ y tế chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch

19:14 - Thứ Tư, 25/08/2021 Lượt xem: 10913 In bài viết

ĐBP - Chiều 25/8, Sở Y tế tổ chức gặp mặt, tiễn đoàn công tác đợt 2 lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19. Tham gia đoàn công tác lần này có 22 cán bộ y tế trong toàn tỉnh. Trước đó đã có 31 cán bộ y tế Điện Biên tăng cường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà động viên đoàn công tác trước lúc lên đường.

22 cán bộ y tế, gồm: 8 bác sĩ, 14 cử nhân điều dưỡng thuộc 13 đơn vị là các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các huyện trên địa bàn tỉnh. Trước khi lên đường, toàn bộ thành viên đoàn đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19; lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, luôn quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm sức, tri thức và lòng nhân ái với bệnh nhân mắc Covid-19. Đồng thời yêu cầu đoàn công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh; phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ở xa quê hương, sinh hoạt khác biệt, Giám đốc Sở Y tế mong các thành viên đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn thiếu thốn và không quên bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bản thân…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, người thân, đồng nghiệp ra tiễn đoàn công tác với lời chúc bình an.

Tại buổi gặp mặt, các thành viên trong đoàn đã nhận được sự động viên, chia sẻ của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế, các ban, ngành đoàn thể… cả về vật chất, tinh thần để họ yên tâm lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Ngay sau đó, 22 cán bộ, y bác sĩ trong đoàn công tác đã lên đường xuống TP. Hà Nội để kịp đáp chuyến bay vào TP. Hồ Chí Minh ngay trong ngày 26/8. Cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban ngành, rất đông người thân, đồng nghiệp đã đến chia tay các thành viên trong đoàn với lời chúc lên đường may mắn, sớm hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về.

22 cán bộ y tế tỉnh nhà đã sẵn sàng tâm thế để lên đường chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Được biết, đoàn sẽ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 11, TP. Thủ Đức. Tại đây, các y, bác sĩ tỉnh nhà sẽ góp sức cùng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bất chấp khó khăn và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top