Xã hộiPhòng chống thiên tai

Diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại phường Thanh Bình

14:34 - Thứ Ba, 06/07/2021 Lượt xem: 1367 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP. Điện Biên Phủ chỉ đạo phường Thanh Bình tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Diễn tập sơ tán tài sản của người dân ra khỏi khu vực nhà bị sập.

Cuộc diễn tập gồm 2 phần: Cơ chế và thực binh. Đối với phần diễn tập cơ chế, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN phường Thanh Bình tổ chức chuẩn bị ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó tập trung vào nhận định đánh giá tình hình để có phương án điều chỉnh kế hoạch phù hợp; giao nhiệm vụ, bổ sung, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm triển khai các biện pháp ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho các ban, đoàn thể phường và các tổ dân phố…

Phần thực binh gồm 4 vấn đề huấn luyện: Khi phát hiện giông lốc, mưa đá; mưa to gió lớn dẫn đến sập đổ nhà dân; xử lý khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định nơi ăn ở tạm thời cho các hộ gia đình.

Phần thực binh được tiến hành trong tình huống giả định: Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1 trên địa bàn phường Thanh Bình xảy ra mưa lớn, xuất hiện kèm giông lốc, nước sông Nậm Rốm dâng cao, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại tổ dân phố 1. Đặc biệt, có hộ dân bị sập nhà do giông lốc khiến nhiều người bị thương. Ngay sau khi phát hiện giông, lốc, Trung đội Dân quân cơ động, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân phường đã tổ chức sơ tán con người, vật chất tài sản, gia súc, gia cầm… ra khỏi khu vực giông lốc, sạt lở ra vị trí tập kết an toàn. Đồng thời triển khai lực lượng cứu hộ - cứu nạn khu vực sập đổ nhà do lốc xoáy gây ra; thực hành sơ cấp cứu người bị nạn; bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra thiên tai và khu vực sơ tán nhân dân.

Kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Trực tiếp theo dõi buổi diễn tập, đồng chí Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ đánh giá các đơn vị tham mưu, tổ chức đã chủ động tích cực, bám sát vào các văn bản chỉ đạo, sát với tình hình thực tiễn của địa phương để đưa ra các phương án diễn tập cụ thể, phù hợp. Trên cơ sở đó, việc triển khai các bước, các quy trình, đặc biệt là việc hiệp đồng các lực lượng được tiến hành nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ. Từ tổ chức hội nghị cơ chế đến phần thực binh đều bám sát vào ý định tổ chức diễn tập ban đầu.

Cuộc diễn tập tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại phường Thanh Bình được tổ chức thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia. UBND TP. Điện Biên Phủ đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân, UBND phường Thanh Bình tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 23 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác diễn tập.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top