Xã hộiPhòng chống thiên tai

Điện Biên Đông diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

15:19 - Thứ Tư, 24/11/2021 Lượt xem: 1993 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (24/11), Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Điện Biên Đông tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tại thị trấn Điện Biên Đông. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lực lượng dân quân thị trấn Điện Biên Đông phối hợp cùng người dân diễn tập ứng phó cháy rừng ngoài hiện trường.

Với chủ đề "Rừng là tài nguyên thiên nhiên quý báu của quốc gia, bảo vệ rừng là quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức chính trị - xã hội và của mọi công dân", cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên Đông trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng với 2 hội nghị đánh giá tình hình, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm triển khai biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2 thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn (Sử dụng lực lượng tại chỗ thực hành chữa cháy, lực lượng thị trấn Điện Biên Đông thực hành chữa cháy và lực lượng tăng cường của huyện phối hợp với thị trấn thực hành chữa cháy).

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, các tình huống đưa ra trong giai đoạn thực binh đều được xử lý kịp thời sát thực tế. Các lực lượng tham gia diễn tập phát huy tốt công tác chuẩn bị; Ban Chỉ đạo, tổ đạo diễn, Ban Tổ chức đã bám sát chương trình diễn tập, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Trong quá trình diễn tập đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả được Ban Chỉ đạo đánh giá hoàn thành đạt loại giỏi với tổng điểm là 9,3 điểm. Kết thúc buổi diễn tập, UBND huyện Điện Biên Đông đã khen thưởng cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Đây là dịp nâng cao khả năng phối kết hợp giữa các lực lượng trên địa bàn cũng như củng cố kỹ năng, kỹ thuật cho các lực lượng chức năng và chủ rừng, các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng, cán bộ và nhân dân nơi có rừng. Đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch quản lý bảo vệ rừng sát với tình hình thực tiễn của địa phương; tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top