Trung Quốc xét xử lại vụ giết người hàng loạt

00:00 - Thứ Hai, 05/01/2015 Lượt xem: 1095 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Sáng 5-1, Tòa án trung cấp nhân dân Hốt Thành, thủ phủ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã khai mạc phiên tòa xét xử kẻ giết người hàng loạt. Đây là phiên tòa thứ hai xét xử bị can này sau 8 năm gián đoạn.

Theo cáo trạng, Triệu Chi Hoăng (ảnh) bị cáo buộc giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp. Triệu bị bắt vào năm 2005, thú nhận đã thực hiện 17 vụ hãm hiếp và giết người. Triệu bị xét xử vào cuối năm 2006 sau khi hãm hiếp và giết chết 10 phụ nữ và trẻ em gái từ năm 1996 đến năm 2005.

 

Liên quan đến bị cáo này, Tòa án Hốt Thành đã xét xử nhầm và tử hình oan Hugjiltu (18 tuổi) khi Hugjiltu đến sở cảnh sát trình báo một vụ hãm hiếp và giết người trong nhà vệ sinh. Hugjiltu bị xử tử ngày 10-6-1996.

Tháng 10-2005, việc bắt giữ kẻ giết người hàng loạt Zhao Zhihong ở Hốt Thành đã mở ra những nghi vấn về bản án của Hugjiltu. Sau đó tòa án Trung Quốc tuyên bố Hugjiltu vô tội và đền bù 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 330.000 USD) cho cha mẹ của Hugjiltu vào ngày 31-12-2014.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top