Nga cho phép tuyển binh sĩ nước ngoài phục vụ trong quân đội

00:00 - Thứ Ba, 06/01/2015 Lượt xem: 874 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Theo BBC, ngày 5-1, Tổng thống Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cho phép người nước ngoài nói được tiếng Nga, phục vụ trong quân đội Nga với thời hạn ít nhất 5 năm.

Chuyên gia quân sự Nga cho rằng, động thái này sẽ giúp hợp pháp hóa hiện trạng quân đội Nga đóng quân ở các khu vực bên ngoài lãnh thổ Nga đã tồn tại từ vài năm nay.

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ Nga.

Mặt khác, việc Nga gửi các binh lính đến Trung Á tốn khoản chi phí rất cao và nhiều binh sĩ ở lại luôn không về. Vì thế, tuyển mộ các binh lính địa phương là một giải pháp thiết thực và hữu hiệu cho Nga.

Sắc lệnh này hướng đến các binh sĩ từ các nước Trung Á từng thuộc Liên bang Xô Viết trước đây.  

Hiện có khoảng 300 binh sĩ nước ngoài đang phục vụ trong quân đội Nga.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top