Hy Lạp bắt đầu Tổng tuyển cử

00:00 - Chủ Nhật, 25/01/2015 Lượt xem: 1259 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Các điểm bỏ phiếu đã được mở cửa trên khắp cả nước vào lúc 7h sáng 25/1 và dự kiến sẽ đóng cửa vào lúc 19h.

Người dân Hy Lạp ngày 25/1 bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử mà dự kiến quyền lực của chính phủ sẽ được trao cho Đảng cánh tả Syriza với chủ trương chống thắt lưng buộc bụng.

Các điểm bỏ phiếu đã được mở cửa trên khắp cả nước vào lúc 7h sáng 25/1 và dự kiến sẽ đóng cửa vào lúc 19h. Kết quả thăm dò đầu tiên sẽ được công bố ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Cử tri Hy Lạp bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thủ đô Athens.

Trước đó, chiến dịch vận động tranh cử đã kết thúc vào ngày 24/1 theo luật pháp Hy Lạp. Dựa trên các kết quả thăm dò ý kiến được công bố vào ngày 24/1, đảng Syriza cánh tả đang dẫn trước đảng Dân chủ mới bảo thủ của Thủ tướng Antonis Samaras.

Đảng Syriza, vốn phản đối các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình cứu trợ và từng tuyên bố sẽ chấm dứt các chính sách tài chính khắc khổ mà chính phủ hiện nay đang triển khai. Đảng này cho biết sẽ kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế để đàm phán lại các khoản nợ của Hy Lạp với một số quốc gia trong khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Giới quan sát lo ngại, nếu cuộc Tổng tuyển cử ngày 25/1 mang lại chiến thắng cho đảng Syriza thì nó sẽ cản trở những nỗ lực cải cách mà Chính phủ Hy Lạp đang tiến hành từ nhiều năm qua, cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu sớm rút khỏi chương trình cứu trợ trị giá 240 tỷ euro mà Hy Lạp đã ký với Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Đức trước đó cũng kêu gọi bất kỳ chính phủ mới nào tại Hy Lạp cũng cần phải tuân thủ các thỏa thuận mang tính pháp lý mà những người tiền nhiệm đã ký kết.

Theo VOV
Bình luận
Back To Top