Mỹ - Nhật - Hàn họp điều phối chính sách về Triều Tiên

00:00 - Thứ Năm, 29/01/2015 Lượt xem: 842 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Theo Hãng tin Kyodo, sáng 28-1, các phái viên hạt nhân của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã họp tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) để thảo luận về cách phối hợp các chính sách của ba nước này liên quan tới vấn đề Triều Tiên.

 

Phiên họp ba bên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Triều xấu đi do Washington vừa bổ sung trừng phạt Bình Nhưỡng do vụ Công ty giải trí Sony bị tin tặc tấn công. Vụ việc được cho là do Triều Tiên gây ra. Tham gia cuộc họp trên có Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara; Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Sung Kim và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Hwang Joon Kook.

Ngày 28-1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae đã thúc giục Triều Tiên tiếp tục tinh thần của bài diễn văn đầu năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un rằng sẽ nỗ lực để cải thiện quan hệ liên Triều. Phát biểu tại một diễn đàn ở Seoul, Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae nêu rõ lời cam kết của ông Kim sẽ trở nên giả dối nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tẩy chay đối thoại với Hàn Quốc. 

Theo HNM
Bình luận
Back To Top