Báo Lào đưa đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

00:00 - Thứ Tư, 25/03/2015 Lượt xem: 874 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Trong những ngày qua, trên trang nhất của các tờ báo quan trọng của Lào như: Nhân dân Lào, Thông tấn xã, Viêng Chăn Mới, Quân đội... đều đưa tin đậm nét về chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tại Lào từ ngày 23 đến ngày 25/03.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone.

Thông tấn xã của Lào (KPL) có đoạn viết:  Các nhà lãnh đạo Lào rất vui mừng phấn khởi và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khẳng định chuyến thăm đã góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái và phát triển thịnh vượng hơn nữa.

Đặc biệt, trên trang nhất báo Nhân dân, tiếng nói của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: các đồng chí lãnh đạo của Lào bày tỏ vui mừng chuyến thăm và làm việc tại Lào của đồng chí Chủ tịch nước Việt Nam lần này, chuyến thăm góp phần quan trọng khi mỗi quan hệ hai nước đang trong thời kỳ tốt đẹp nhất, bền vững mãi mãi, đồng thời chúc cho mối quan hệ Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững.

Tất cả các báo đều nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần này đã góp phần quan trọng tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, đặc biệt các bài báo đều ca ngợi mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang dưới sự lãnh đạo tài tình đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.

Theo VOV
Bình luận
Back To Top