Động đất rung chuyển biên giới Ấn Độ - Myanmar

00:00 - Thứ Hai, 04/01/2016 Lượt xem: 1941 In bài viết
Hôm nay, 4/1, cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ (USGS) khẳng định một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã được ghi nhận gần biên giới Ấn Độ - Myanmar.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thiệt hại và thương vong.

Trận động đất xảy ra vào lúc 4 giờ 35 phút (giờ địa phương) tại khu vực cách Impal - thủ phủ bang Manipur của Ấn Độ - khoảng 33km về phía Tây-Tây Bắc, với độ sâu chấn tiêu là 57km.

Hơn 98 triệu người tại một số vùng lân cận ở Đông Bắc Ấn Độ như Assam, Bengal, Arunachal và các quốc gia láng giềng là Bangladesh, Bhutan và Myanmar cũng có thể cảm nhận được những đợt chấn động nhẹ.

USGS đã sửa báo cáo sơ bộ ban đầu về cường độ trận động đất từ 6,8 xuống còn 6,7 độ Richter sau 1 giờ công bố.

Đây là khu vực thường xuyên xảy ra các trận động đất với cường độ tương đối lớn do sự va chạm của biển Ấn Độ và mảng lục địa Á-Âu, dịch chuyển về phía nhau với tốc độ khoảng 4-5cm/năm.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top