Hàn Quốc nối lại chương trình tuyên truyền chống Triều Tiên

00:00 - Thứ Sáu, 08/01/2016 Lượt xem: 1720 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hôm nay, 8/1, Hàn Quốc đã bắt đầu nối lại các chương trình tuyên truyền chống Bình Nhưỡng dọc biên giới hai nước sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap News, hệ thống loa dọc biên giới bắt đầu phát đi các thông điệp từ 3 giờ (GMT). Các đơn vị quân sự gần 11 điểm có hệ thống loa sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

Nội dung phát thanh bao gồm các bài hát nhạc pop phổ biến ở Hàn Quốc, thời sự quốc tế, dự báo thời tiết và những lời chỉ trích đối với chương trình thử hạt nhân, nền kinh tế yếu kém và vấn đề nhân quyền của Triều Tiên.

Binh lính Hàn Quốc tuần tra tại Paju, gần biên giới Triều Tiên.

Seoul cũng triển khai tên lửa, pháo và các loại vũ khí khác gần khu vực biên giới. Quân đội Hàn Quốc ban bố lệnh cấm các phương tiện truyền thông nước ngoài tới khu vực biên giới trước khi các chương trình phát thanh bắt đầu.

Giới quan sát dự báo, hoạt động tuyên truyền này sẽ khiến Triều Tiên tức giận và Bình Nhưỡng sẽ gọi đây là một đòn chiến tranh tâm lý.

Hồi tháng 8 vừa qua, khi Hàn Quốc nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên dọc biên giới, hai miền Triều Tiên đã diễn ra màn đấu pháo, kéo 2 nước tiến gần tới miệng hố chiến tranh.

Lãnh đạo Triều Tiên vào thời điểm đó đã yêu cầu đặt quân đội trong tình trạng chiến tranh và đe dọa sẽ tiến hành cuộc chiến tổng lực với Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc đàm phán, căng thẳng hai miền đã lắng dịu.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top