Trung Quốc và Lào phá băng nhóm lừa đảo viễn thông xuyên biên giới

00:00 - Chủ Nhật, 10/01/2016 Lượt xem: 1860 In bài viết
Cảnh sát Trung Quốc vừa phối hợp với cảnh sát Lào phá một băng nhóm lừa đảo viễn thông do người Trung Quốc đặt cơ sở ở Lào để hoạt động, bắt giữ 470 nghi phạm.

Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc (MPS) cho biết, đây là vụ lừa đảo viễn thông lớn nhất bị phá trong chiến dịch trấn áp của MPS.

Cuối tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Vân Nam phát hiện nhóm người Trung Quốc tình nghi tiến hành hoạt động lừa đảo viễn thông tại Lào. MPS đã cử sang Lào đội điều tra đặc biệt gồm các nhân viên cảnh sát từ các tỉnh Chiết Giang, Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam và Phúc Kiến. Đội điều tra phát hiện nhóm lừa đảo viễn thông cư trú tại khu vực biên giới, mua hoặc thuê phòng khách sạn địa phương để hoạt động, lập các trang web cá cược, xổ số giả để lừa tiền người dân ở khắp Trung Quốc.

Điều tra sơ bộ cho thấy có hơn 1.000 nạn nhân, hầu hết ở các tỉnh thành Trung Quốc, bị lừa hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 32 triệu USD).

Cảnh sát Trung Quốc áp giải các nghi phạm lừa đảo viễn thông xuyên biên giới từ Lào về TP Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Ngày 30-12-2015, cảnh sát Trung Quốc và Lào đã đột kích 3 hang ổ của nhóm này ở Lào, thu giữ hơn 500 điện thoại di động, 400 máy tính và 4 chiếc xe. Tất cả 470 nghi phạm được đưa về khu tự trị Xishuangbanna, Tây Nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chiều ngày 8-1, trên 4 chuyến máy bay thuê, 300 nghi phạm chính đã được đưa từ Xishuangbanna về sân bay Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến. MPS chuyển giao cảnh sát Phúc Kiến xử lý các trường hợp này vì hầu hết nạn nhân ở Phúc Kiến. 170 nghi phạm còn ở Xishuangbanna sẽ được cảnh sát địa phương xử lý.

Tân Hoa Xã cho biết, từ khi phát động chiến dịch vào ngày 30-10-2015 trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông, đến nay cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện 16.708 vụ, phá 927 băng nhóm  và bắt giữ 5.825 nghi phạm.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top