Thị trường chứng khoán thế giới mất 194 tỷ USD trong tuần lễ đầu năm

00:00 - Thứ Hai, 11/01/2016 Lượt xem: 2195 In bài viết
400 người giàu nhất thế giới đã mất 194 tỷ USD trên thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới ngay trong tuần lễ đầu tiên của năm 2016.

Theo Blomberg, đây là mức thua lỗ tồi tệ nhất trong gần 120 năm giao dịch chứng khoán. 400 nhân vật giàu nhất đã bị thất thoát nặng vì cuộc lao dốc của TTCK sau tin sụp đổ sàn giao dịch ở Trung Quốc và giá dầu tiếp tục giảm.

Có 47 tỷ phú mất từ 1 tỷ USD trở lên. Tổng cộng tài sản của 400 người giàu nhất thế giới sau tuần lễ đầu tiên của 2016 là 3,7 ngàn tỷ USD, giảm gần 5% so với năm 2015. Thua lỗ nặng nhất là nhà sáng lập trang Amazon.com, ông Jeff Bezos đã “bốc hơi” 5,9 tỷ USD trong tuần qua khi cổ phiếu của Amazon giảm hơn 10%. Ông Bezos là người giàu thứ tư thế giới với tài sản là 53,7 tỷ USD. Người giàu nhất thế giới Bill Gaes mất 4,5 tỷ USD còn 79,2 tỷ USD.

 

 

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top