Triều Tiên và Hàn Quốc tiếp tục gia tăng đối đầu

00:00 - Thứ Hai, 11/01/2016 Lượt xem: 1919 In bài viết
Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết, CHDCND Triều Tiên đã mở rộng mạng lưới loa phát thanh ở khu vực biên giới với Hàn Quốc nhằm đáp trả việc Hàn Quốc nối lại hoạt động phát thanh chống Triều Tiên.

Vị quan chức này cho hay, phía Triều Tiên mở rộng các điểm đặt loa phát thanh chống Hàn Quốc lên 11 điểm dọc biên giới. Thứ sáu tuần trước, hai ngày sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch đầu tiên, Seoul đã nối lại chương trình phát thanh chống Triều Tiên dọc biên giới hai nước. Cùng ngày, Triều Tiên cũng nối lại ngay hoạt động phát thanh chống Hàn Quốc.


Phiên gặp toàn thể của nhà lãnh đạo Triều Tiên với các nhân vật tham gia vào vụ thử thành công bom hạt nhân, ngày 6-1.

Hãng tin Yonhap cũng dẫn nguồn Hãng Thông tấn T.Ư Triều Tiên KCNA rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải có lá chắn hạt nhân như một công cụ tự vệ. Phát biểu này được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra tại buổi họp với các nhà khoa học hạt nhân và các quan chức có liên quan tới vụ thử hạt nhân hồi tuần trước. Tuy nhiên, KCNA không nói rõ thời điểm diễn ra cuộc họp này.

Trong một diễn biến liên quan, Hàn Quốc hôm nay thông báo sẽ hạn chế các công nhân Hàn Quốc ra vào tổ hợp công nghiệp liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong phía bên Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-Hee phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ rằng, sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, ngày mai, Seoul sẽ duy trì lượng công nhân tối thiểu đủ cho việc sản xuất tại khu công nghiệp Kaesong. Số công nhân tối thiểu sẽ được điều chỉnh từ mức 800 người xuống khoảng 650 người.

Hiện có khoảng 120 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại tổ hợp Kaesong, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn công nhân Triều Tiên.

Cũng trong sáng nay, Chỉ huy trưởng lực lượng liên quân Mỹ - Hàn Quốc, tướng Curtis Scaparrotti hối thúc các đơn vị tác chiến chung Hàn Quốc - Triều Tiên ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất nhằm đối phó với khả năng khiêu khích quân sự của Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân hôm mùng 6-1.

Theo kế hoạch, lực lượng liên quân Hàn Quốc - Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung vào cuối tháng hai tới.

Theo Nhân dân
Bình luận
Back To Top