Số vụ ma túy bị triệt phá tại Campuchia tăng mạnh

00:00 - Thứ Ba, 12/01/2016 Lượt xem: 1774 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Báo Cambodia Daily dẫn lời Trung tướng Meas Vyrith, Tổng thư ký Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia Campuchia (NACD) cho biết, cảnh sát nước này đã triệt phá hơn 3.000 vụ ma túy trong năm 2015, tăng 128% so với năm 2014.

Đã có hơn 7.000 đối tượng bị bắt trong các vụ án ma túy năm 2015, tăng mạnh so với hơn 3.100 người vào năm 2014. Luật pháp Campuchia không có án tử hình. Người nào buôn bán hơn 80 gr ma túy sẽ bị tù chung thân.

Cảnh sát thu giữ 1,5 tấn cần sa khô và 1,5 kg dầu cần sa với tổng trị giá khoảng bảy triệu USD trong cuộc đột kích vào một nhà kho ở Thủ đô Phnom Penh vào tháng 8-2015.

Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về buôn bán ma túy công bố vào tháng ba năm ngoái nhận định, Campuchia đang phải đối mặt với một vấn đề ngày càng lớn và nghiêm trọng về sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy. Việc sử dụng methamphetamine trong giới trẻ Campuchia dưới 29 tuổi đã gia tăng trong những năm gần đây.

Báo cáo cho rằng, những cuộc triệt phá buôn bán ma túy ở Thái-lan và Trung Quốc trong những năm gần đây đã đẩy những kẻ buôn bán “cái chết trắng” tới việc sử dụng các tuyến đường khác, trong đó có qua Campuchia.

Theo Nhandan
Bình luận
Back To Top