Iran kêu gọi quốc tế đầu tư

00:00 - Thứ Ba, 19/01/2016 Lượt xem: 1254 In bài viết
Ngày 18-1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên tiếng kêu gọi các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào nền kinh tế nước này sau khi thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran chính thức có hiệu lực từ ngày 16-1.

Ông Rouhani nhấn mạnh, Iran có sự ổn định, an ninh và yên bình; có nguồn nhân lực được đào tạo và có năng lực; cũng như giàu năng lượng, cho phép Iran trở thành “mảnh đất thích hợp cho đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau”. Chính phủ Iran cam kết đạt tăng trưởng GDP từ 3% hiện nay lên 5% trong năm tài khóa tiếp theo bắt đầu từ tháng 3-2016.

Cùng ngày, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã đến Tehran để hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top