Chiến hạm Hải quân Việt Nam dự lễ duyệt binh quốc tế

00:00 - Thứ Năm, 21/01/2016 Lượt xem: 2359 In bài viết
Chuyến công tác lần này cũng giúp tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng huấn luyện khả năng đi biển đường dài, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Ngày 20/1, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức lễ đưa tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng HQ-011 cùng đoàn công tác lên đường tham dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore. Đoàn công tác cấp cao của Hải quân Việt Nam do đại tá Lê Xuân Thủy - Phó tham mưu trưởng quân chủng Hải quân - dẫn đầu. Động thái này nhằm tăng cường tinh thần hữu nghị, trao đổi, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam, Hải quân Ấn Độ và Singapore.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam.

Theo kế hoạch, chiến hạm HQ–001 sẽ đi hơn 5.000 hải lý, vượt biển Thái Bình Dương để sang Ấn Độ Dương. Đoàn công tác và tàu hộ vệ tên lửa có chuyến thăm Singapore từ ngày 23 đến 26/1, sau đó tham dự lễ duyệt binh quốc tế; hội thảo Hàng hải quốc tế, diễu binh đường phố, bắn pháo hoa, biểu diễn văn nghệ với các ban nhạc quốc tế từ 4 đến 8/2 tại Ấn Độ, trước khi lên đường về nước.

Đây là lần thứ hai Hải quân Việt Nam đưa tàu hộ vệ tên lửa đi thăm, giao lưu với hải quân các nước. Đồng thời kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho chiến hạm HQ –011 Đinh Tiên Hoàng; khả năng tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và làm chủ khí tài hiện đại của Hải quân Việt Nam.

Chiến hạm HQ–001 Đinh Tiên Hoàng do Nga đóng theo hợp đồng đã ký kết với Hải quân Việt Nam cuối năm 2006, được biên chế vào lực lượng Hải Quân Việt Nam. Tàu được trang bị hệ thống thiết bị điện tử và vũ khí hiện đại, phù hợp xu thế chiến tranh điện tử.

Trọng tải choán nước lên đến 1930 tấn, HQ–001 có vận tốc tối đa 27 hải lý/h, tầm hoạt động 7.000 km có thể hoạt động liên tục trong 15 ngày, giúp Hải quân Việt Nam nâng cao đáng kể năng lực tác chiến điện tử và trên biển; hiện đại hóa quân đội để phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top