EU công bố những kế hoạch cải cách mới để giữ Anh ở lại khối này

00:00 - Thứ Tư, 03/02/2016 Lượt xem: 1900 In bài viết
Trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn nguy cơ Anh trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi “mái nhà chung”, ngày 2-2, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một loạt kế hoạch cải cách nhằm thuyết phục Anh tiếp tục ở lại trong liên minh.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã gửi các kế hoạch cải cách tới các nhà lãnh đạo EU, trong đó đáng chú ý là việc áp dụng quy định “thẻ đỏ”, cho phép 55% quốc hội các quốc gia thành viên EU có quyền ngăn chặn hoặc thay đổi các đạo luật của EU - một trong những mục tiêu cải cách mà Thủ tướng Anh Cameron mong muốn. Giải pháp mới này được cho là sẽ thay thế quy định “thẻ vàng” hiện tại của EU, theo đó chỉ cho phép quốc hội các nước thành viên EU yêu cầu lời giải thích về các đạo luật mà EU ban hành… Nếu không đạt được thỏa thuận này, EU có thể triệu tập hội nghị thượng đỉnh bổ sung vào tuần đầu tháng 3 để ông Cameron có thể kịp tiến hành cuộc trưng cầu ý dân tại Anh ngay trong tháng 6 như mong muốn về việc ra đi hay ở lại EU.

 

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top