Lãnh đạo các nước gặp gỡ để bàn về vấn đề hỗ trợ Syria

00:00 - Thứ Sáu, 05/02/2016 Lượt xem: 2061 In bài viết
Lãnh đạo các nước ngày hôm nay sẽ tham gia Hội nghị về vấn đề hỗ trợ Syria và Trung Đông tổ chức tại thủ đô London, Anh.

Lãnh đạo của khoảng 70 nước, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, dự kiến sẽ tham gia hội nghị lần thứ tư nhằm quyên góp ủng hộ cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Syria.

Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và sống trong tình trạng khốn khổ do cuộc nội chiến kéo dài ở Syria.

Các quốc gia này đang nỗ lực quyên góp số tiền 6,2 tỷ bảng Anh (9 tỷ USD) để gây quỹ giúp đỡ giáo dục và tạo việc làm cho những người tị nạn Syria.

Vài giờ trước khi hội nghị này diễn ra, cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Syria và các lực lượng đối lập đã bị tạm ngừng. Liên Hợp Quốc thông báo cuộc đàm phán dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 25/2 tới.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, Staffan de Mistura thừa nhận cuộc đàm phán tuy đang diễn ra chậm tiến độ nhưng không thể coi là đã thất bại.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top