* Phản ứng về việc đàm phán hòa bình về Xy-ri tạm hoãn, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri cáo buộc, các cuộc tiến công của quân đội Xy-ri với sự hỗ trợ của không quân Nga đi ngược tiến trình hòa bình; và đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ tiến trình hòa đàm ở Giơ-ne-vơ. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp L.Pha-bi-uýt cũng lên án tình trạng xung đột ở Xy-ri.
* Trong khi đó, Roi-tơ dẫn lời Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình về Xy-ri bị đổ vỡ là do sự gia tăng đột ngột các hoạt động ném bom và hoạt động quân sự ở nước này, đồng thời hối thúc việc nối lại đàm phán. Ông Ban Ki Mun cho rằng, đàm phán đổ vỡ còn do người dân Xy-ri không được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ nhân đạo thường xuyên.