Tiết lộ bất ngờ và gây sốc về sức mạnh quân sự của Nga

00:00 - Chủ Nhật, 21/02/2016 Lượt xem: 1902 In bài viết
Một số quốc gia phương Tây thường cho rằng, lực lượng vũ trang Nga đang sở hữu những phần cứng quân sự đã lỗi thời và yếm thế trong hơn 20 năm qua.

Tuy nhiên, đến nay mọi sự đã thay đổi. “Cho đến vài năm trước, phương Tây nghĩ rằng, sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, quân đội Nga sức cùng lực kiệt trong một thời gian dài. Thiết bị quân sự bị coi không có khả năng vận hành chiến đấu”, tạp chí Tiêu điểm (Đức) nêu trong một bài viết gần đây.

Một số quốc gia phương Tây thường cho rằng, lực lượng vũ trang Nga đang sở hữu những phần cứng quân sự đã lỗi thời và yếm thế trong hơn 20 năm qua.

“Tuy nhiên, những ngày đó đã quá vãng. Nước Nga dần trở nên mạnh mẽ và trong một số lĩnh vực, thậm chí người Nga vượt mặt người Mỹ”, tờ báo Đức viết.

Tờ báo nhắc đến bảng xếp hạng Power Index được biên soạn bởi trang Global Firepower (GFP).

Bằng cách khai thác dữ liệu từ những nguồn thông tin công khai sẵn có, chẳng hạn CIA.gov, CIA World Factbook, Wikipedia.com, GFP đưa ra đánh giá về khả năng tiềm tàng của một quốc gia tiến hành chiến tranh trên không, biển và đất liền.

Việc xếp hạng dựa trên hơn 50 yếu tố, bao gồm ngân sách quân sự, quân lực sẵn có và tổng số lượng phần cứng quân sự mà mỗi quốc gia sở hữu trong kho vũ khí. Năng lực hạt nhân không được tính.

Theo xếp hạng GFP Power Index chỉ số 0,1865, Nga xếp thứ 2 trong tổng số 126 quốc gia, Mỹ vẫn đứng đầu (0,1663)

Tuy nhiên, có bất ngờ lớn: ở một số hạng mục, Nga vượt trội hơn Mỹ, quốc gia có ngân sách quân sự 581 tỷ USD nhiều hơn so với mọi quốc gia khác. Đem so sánh, ngân sách quân sự Nga chỉ có 46,6 tỷ USD, kém Mỹ đến 12 lần.

Trung Quốc đứng thứ 2 về chi tiêu quốc phòng, với 155,6 tỷ USD, Saudi Arabia xếp thứ 3 với mực chi 56,7 tỷ USD. Vương quốc Anh xếp thứ 4 với 55 tỷ USD/năm.

Nga hiện xếp ở vị trí số 01 về:

1/ xe tăng: Nga hiện chó 15.398 xe tăng, được xếp hàng đầu so với Mỹ chiếm vị trí thứ 3 với 8.848 xe tăng.

2/Pháo tự hành: Nga có 5.7972 khẩu pháo tự hành so với Mỹ chỉ có 1.934 khẩu pháo thuộc hạng 4.

3/Hệ thống tên lửa đa năng (MLRS): Nga có 3.793 hệ thống MLRS so với Mỹ đứng thứ 6 trong hạng mục này chỉ có 1.331.

4/Pháo cao xạ: Nga có 4.625 khẩu, xếp thứ 4 trong hạng mục này so với Mỹ có 1.299 khẩu, đứng thứ 12. Chiếm lĩnh vị trí này là Ấn Độ có 7.414 khẩu và Trung Quốc ở vị trí thứ 2 với 6.246 khẩu.

5/ Hải quân: Nga hiện có 1.143 soái hạm, Mỹ có 393 soái hạm. Tính về sức mạnh hạm đội, chiến thuyền hộ tống cỡ nhỏ, Nga hiện không có đối thủ khi có 81 chiếc so với Mỹ chưa sản xuất được chiếc nào.

6/Bom: Nga hiện có 45 loại bom, chủ yếu là bom dẫn đường thông minh so với Mỹ chỉ có 11 loại được xếp thứ 12.

Power Index cũng đưa ra sự so sánh đầy thú vị phi quân sự giữa Nga và Mỹ. Chẳng hạn nợ nước ngoài của Nga ít rất nhiều so với Mỹ theo tính toán ngàn tỷ USD.

Như vậy, xét tổng thể về chi phi ngân sách quốc phòng, phần cứng quân sự, sức mạnh công nghệ, vũ khí và quân số thường trực, quân đội Nga mạnh nhất thế giới. 

Theo CAND
Bình luận
Back To Top