Mỹ từ chối đàm phán với Triều Tiên về hiệp ước hòa bình

00:00 - Thứ Ba, 23/02/2016 Lượt xem: 2105 In bài viết
Ngày 22-2, hãng Reuters đưa tin Mỹ đã từ chối đàm phán với Triều Tiền về một hiệp ước hòa bình cho bán đảo Triều Tiên do Bình Nhưỡng bác chuyện cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tiết lộ khi được hỏi có thông tin cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bí mật đồng ý với Bình Nhưỡng sẽ hội đàm về việc chính thức chấm dứt chiến tranh giữa 2 miền Triều Tiên, chỉ vài ngày trước khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân vào đầu năm nay.

Ông John Kirby khẳng định đề nghị đàm phán về một hiệp ước hòa bình chấm dứt cuộc chiến tranh liên Triều kéo dài từ năm 1950-1953 đến từ phía Triều Tiên. Đến nay, do chỉ mới ký hiệp định đình chiến nên về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top