Bệnh lạ bùng phát ở Nigeria, 13 người chết trong một tuần

00:00 - Thứ Năm, 25/02/2016 Lượt xem: 2716 In bài viết
Một căn bệnh chưa xác định được đã bùng phát tại quận Saburi ở thủ đô Abuja của Nigeria, làm ít nhất 13 người thiệt mạng trong vòng một tuần.

Người đứng đầu Cơ quan phụ trách chăm sóc y tế của thủ đô, ông Rilwanu Muhammad, cho biết căn bệnh lạ nói trên, nghi là kiết lị hoặc thương hàn, đã bùng phát từ ngày 18/2.

Theo ông, điều kiện vệ sinh tại quận này không tốt và giới chức y tế nghi là bệnh có liên quan đến khuẩn salmonella (loại vi khuẩn làm cho thức ăn trở thành độc) và vi khuẩn gây bệnh lị.

Các nạn nhân đã có triệu chứng đau bụng và tiêu chảy, một số người đi ngoài ra máu và sốt trước khi đột ngột tử vong.

Các mẫu máu của nạn nhân đã được đưa tới một phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Nigeria để khẳng định chẩn đoán.

Ông Muhammad cho biết thêm 13 trong số 14 nạn nhân đã tử vong trong bối cảnh như nhau. Một em nhỏ 5 tuổi đã khỏi bệnh hoàn toàn hôm 22/2 sau khi được điều trị. Đây là ca sống sót duy nhất.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top