Liên Hợp Quốc sẽ khởi động đàm phán hòa bình Syria vào ngày 9/3

00:00 - Thứ Tư, 02/03/2016 Lượt xem: 2190 In bài viết
Ngày 1/3, đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura tại Syria cho biết, tổ chức này sẽ trì hoãn vòng đàm phán hòa bình tiếp theo thêm 2 ngày để lệnh ngừng bắn tại quốc gia này tiếp tục được thi hành.

Các quan sát viên quốc tế thừa nhận, mặc dù có một số vi phạm về thỏa thuận ngừng bắn, nhưng mức độ bạo lực đã giảm đáng kể trong thời gian thi hành lệnh ngừng bắn ở Syria.

“Chúng tôi đã hoãn ngày đàm phán hòa bình tới chiều ngày 9/3 vì các lí do hậu cần và kỹ thuật, đồng thời để lệnh ngừng bắn được thi hành tốt hơn”, đặc phái viên Mistura nói.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria Staffan de Mistura.

Trước đó, Liên Hợp Quốc ấn định ngày tái khởi động vòng đàm phán hòa bình cho Syria là 7/3 tới đây. Mặc dù cáo buộc phe đối lập vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhận định, thỏa thuận ngừng các hoạt động thù địch là một tia hy vọng cho nền hòa bình ở Syria.

Thỏa thuận này được Liên Hợp Quốc xem là một cơ hội để khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đã đổ vỡ ở Geneva cách đây một tháng.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top