Đánh bom nhằm vào các nhân viên ngoại giao Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan

00:00 - Thứ Năm, 03/03/2016 Lượt xem: 2541 In bài viết
Theo Roi-tơ, hai nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại TP Pê-sa-oa cùng một số binh sĩ Pa-ki-xtan chết khi xe chở họ trúng thiết bị nổ gài ven đường ở khu vực bộ lạc tây - bắc Pa-ki-xtan. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri cho biết, hai nhân viên thiệt mạng là người Pa-ki-xtan đang tham gia dự án bài trừ ma túy do USAID tài trợ ở thị trấn Am-ba, dọc biên giới giữa Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan.

Các binh sĩ thiệt mạng thuộc lực lượng nước sở tại hộ tống đoàn xe của Lãnh sự quán Mỹ. Nhóm Gia-ma-tun A-ra, một nhánh của Ta-li-ban ở Pa-ki-xtan đã nhận thực hiện vụ đánh bom. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tiến công trên, đồng thời cam kết sẽ chung sức với Chính phủ Pa-ki-xtan trừng trị những kẻ đã gây ra vụ việc.

* Ngày 2-3, các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan đã tiêu diệt bốn kẻ đánh bom liều chết nhằm Lãnh sự quán Ấn Độ ở TP Gia-la-la-bát, thủ phủ tỉnh Na-ga-ha, miền đông Áp-ga-ni-xtan. Vụ nổ làm sáu người khác bị thương và phá hủy nhiều phương tiện. Tỉnh Na-ga-ha đang đối mặt mối đe dọa mới từ các tay súng thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Nhân dân
Bình luận
Back To Top