Tấn công bằng bom xe và rocket ở Thổ Nhĩ Kỳ, 37 người thương vong

00:00 - Thứ Sáu, 04/03/2016 Lượt xem: 2543 In bài viết
Sáng nay, 4/3, một vụ đánh bom xe và tấn công bằng rocket tại Nusaybin, tỉnh Mardin, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Vụ tấn công này được xác định là do các phiến quân PKK tiến hành nhằm vào một trụ sở cảnh sát và một tổ hợp nhà ở của lực lượng an ninh. Tuy nhiên, nhóm phiến quân này chưa chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ việc.


Khu vực xảy ra vụ nổ gần biên giới với Syria. Vụ nổ lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tòa trụ sở cảnh sát.

Bạo lực đang có dấu hiệu gia tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây. Trong tháng trước, một vụ đánh bom kinh hoàng bằng xe ô tô nhằm vào đoàn xe buýt của quân đội tại thủ đô Ankara đã khiến 29 người thiệt mạng.

PKK được xem là một nhóm khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU. Nhóm này được thành lập năm 1984 bởi các phần tử ly khai có vũ trang chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tính tới nay, hơn 40.000 người, trong đó phần lớn là người Kurd đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng bạo lực do PKK tiến hành.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top