Rơi máy bay quân sự Ecuador, 22 người thiệt mạng

00:00 - Thứ Tư, 16/03/2016 Lượt xem: 2203 In bài viết
BBC đưa tin, giới chức quân sự Ecuador xác nhận, một chiếc máy bay quân sự của nước này đã rơi ở Pastaza, vùng rừng nhiệt đới Amazon, khiến toàn bộ 22 người trên máy bay thiệt mạng.

Các quan chức Ecuador tại hiện trường.

Trên trang Twitter, Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa cho biết, trên máy bay có 19 lính dù, 2 phi công và một thợ máy. Đây thực sự là một thảm kịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador, Ricardo Patino và nhóm cứu hộ đã tới hiện trường. Chiếc máy bay gặp nạn hiệu Arava, do Israel sản xuất. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Vấn đề kỹ thuật được cho là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn máy bay quân sự của Ecuador trong thời gian gần đây.

Năm 2009, máy bay chở 3 quan chức quân đội cấp cao của Ecuador gặp nạn khi đang hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Quilo.

Tháng 10 cùng năm, một trực thăng của Không quân nước này cũng bị rơi khi đang trình diễn tại lễ kỷ niệm 89 năm thành lập Không quân.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top