Pháp dành 154 triệu euro viện trợ Campuchia phát triển kinh tế - xã hội

00:00 - Thứ Sáu, 25/03/2016 Lượt xem: 1727 In bài viết
Theo thông báo báo chí của Đại sứ quán Pháp tại Campuchia ngày 24-3, Chính phủ Pháp đã lên kế hoạch cung cấp 154 triệu euro viện trợ cho Campuchia phát triển kinh tế - xã hội trong hai năm 2016 - 2017.

Theo thông cáo, dựa trên mục tiêu chính là hỗ trợ Campuchia phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực, Pháp sẽ tài trợ cho các dự án trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn (phục hồi 50.000 ha diện tích đất canh tác được tưới tiêu), cơ sở hạ tầng nông thôn và đô thị (duy tu 1.200 km đường nông thôn, xây hai cơ sở xử lý nước, phục hồi chợ Trung tâm ở Phnom Penh, xây ba đường điện góp phần nâng cấp mạng lưới điện quốc gia)…

Trong các dự án giúp Campuchia phát triển nguồn nhân lực, không chỉ hỗ trợ đào tạo sinh viên đại học, Pháp cũng coi trọng việc hỗ trợ đào tạo nghề, tập trung vào lĩnh vực may mặc và du lịch - hai ngành kinh tế chủ chốt của Campuchia.

Bên cạnh đó, Pháp tiếp tục hỗ trợ Campuchia trong các hoạt động gìn giữ, bảo tồn văn hóa, di sản; góp phần huấn luyện những binh sĩ Campuchia được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Từ năm 1993 đến nay, Pháp đã viện trợ và cho Campuchia vay ưu đãi khoảng 350 triệu USD để phát triển kinh tế - xã hội.

Tháng 5 năm ngoái, tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), đại diện Chính phủ Campuchia và Pháp đã ký thỏa thuận định hướng hợp tác trong giai đoạn 2015-2018, trong đó ưu tiên phát triển mối quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề, môi trường, phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng, năng lượng, kinh tế (đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, trong đó có ngành lúa gạo), nguồn nước, văn hóa, pháp lý.

Theo Nhân dân
Bình luận
Back To Top