Các cuộc đụng độ bùng phát hôm 4-4 khi người dân trong các làng ở vùng này tập trung gần khu vực đặt dự án trị giá 2,4 tỷ USD nói trên để phản đối việc xây dựng 2 nhà máy điện với sự giúp đỡ của 2 công ty Trung Quốc ở khu vực Bashkhali, ngoại ô thành phố cảng Chittagong.
Nạn nhân của cuộc đụng độ.
Những người dân biểu tình trên tiến hành biểu tình là vì lo ngại họ sẽ mất kế sinh nhai khi khu vực này thích hợp cho việc sản xuất muối và nuôi tôm. Họ cáo buộc tập đoàn S Alam Group xây dựng nhà máy nhiệt điện 1.320 MW chạy bằng than đá đã mua lại đất để sử dụng mà không hề có một chương trình đền bù nào cho người dân tãi đây. Đụng độ đã bùng phát khi cảnh sát nổ súng để giải tán người biểu tình. Theo tờ Outlookindia, cảnh sát đã bị tấn công khi nỗ lực giải tán đám đông và nổ súng để tự vệ.