Sập nhà ở Triều Tiên, hàng trăm người thiệt mạng

00:00 - Thứ Sáu, 22/04/2016 Lượt xem: 2659 In bài viết
Ngày 21/4, hãng thông tấn UPI đưa tin, hàng trăm người đã thiệt mạng khi một tòa nhà ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên bất ngờ đổ sụp.

Theo UPI, vụ việc xảy ra vào ngày 10/4 vừa qua, tức là 5 ngày trước lễ kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Tòa nhà bị sập nằm trên phố Ryomyong, còn được gọi là Đại lộ Bình Minh, khu dân cư mới gần cung Kumsusan.

Một khu dân cư ở Triều Tiên.

Một nguồn tin cho biết: “Do thiếu trang thiết bị và nhân viên cứu hộ có kỹ năng, rất nhiều người đã được điều động tới hiện trường vụ việc. Nhiều công nhân đã tháo dỡ tòa nhà bằng tay không”.

Trước đây, Bình Nhưỡng đã tuyên bố dùng khu định cư mới này để bố trí chỗ ở cho các nhà khoa học có đóng góp lớn vào việc phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo hồi tháng 2 năm nay.

Đại lộ Bình Minh được xây dựng với kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới hiện đại và hoành tráng cho thành phố Bình Nhưỡng.

Giai đoạn đầu của dự án đã được hoàn tất vào năm 2015 với chi phí 88,4 triệu USD, mức chi phí khổng lồ tại quốc gia có tổng thu nhập GDP vào khoảng 29,8 tỷ USD.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top