Mỹ - Nga gia tăng nỗ lực ngừng bắn ở Syria

00:00 - Thứ Năm, 05/05/2016 Lượt xem: 1927 In bài viết
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 3-5 cảnh báo, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ gánh “hậu quả” nếu bất chấp lệnh ngừng bắn mới và không tham gia đàm phán nhằm ngăn chặn bạo lực.

Theo Reuters, phát biểu sau khi từ Geneva trở về nước, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, ông vẫn hy vọng những nỗ lực ngoại giao có thể khôi phục lại lệnh ngừng bắn đã ký vào ngày 27-2, bao gồm ở cả Aleppo, nơi đang xảy ra giao tranh lớn giữa quân đội Chính phủ Syria và quân nổi dậy (không tính IS). Ông Kerry nói rằng, nếu không có lệnh ngừng bắn ở Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, bạo lực có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nga cho biết, một lệnh ngừng bắn mới có thể ngăn chặn giao tranh ở Aleppo. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cũng đã tổ chức hội đàm khẩn cấp để ngăn chặn bạo lực. Nga và Mỹ nhất trí tăng cường số lượng quan sát viên theo dõi lệnh ngừng bắn ở Syria. Các nhà quan sát cho biết, hơn 270 thường dân trong đó có 54 trẻ em đã thiệt mạng ở Aleppo kể từ ngày 22-4.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top